Muốn cuộc sống yên ổn: Có 3 kiểu hàng xóm chớ lại gần, 3 kiểu người thân nên tránh kết giao

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãy khôn ngoan xem đặc điểm nhận diện 3 kiểu hàng xóm và 3 kiểu người thân sau để tránh va chạm trong cuộc sống.
Muốn cuộc sống yên ổn: Có 3 kiểu hàng xóm chớ lại gần, 3 kiểu người thân nên tránh kết giao
Ảnh minh họa

3 kiểu hàng xóm chớ lại gần

1. Người thích đâm bị thóc, chọc bị gạo

Thông thường thì kiểu hàng xóm mà lúc nào thích tụ tập tán chuyện với nhau thì chủ đề họ bàn đến đều là chuyện người ta, chuyện thiên hạ.

Nói chuyện thường ngày không nói làm gì, nhưng có người hàng xóm trước mặt người này là một chuyện, sau lưng họ lại là một phiên bản khác. Kiểu hàng xóm này vô cùng đáng sợ, lúc nào thích đâm sau lưng người khác. Thế nên gặp kiểu người này tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc.

2. Người không muốn giúp đỡ người khác

Cổ nhân có câu: "Anh em xa không bằng láng giềng gần’’. Giữa hàng xóm với nhau thì ai mà chẳng có lúc khó khăn hoạn nạn cần nhau giúp đỡ. Nhưng cũng có kiểu hàng xóm bạn nhờ giúp thì chẳng muốn giúp. Tới lúc họ khó khăn nếu bạn không giúp được thì họ quay sang giận dỗi bạn. Đối với kiểu hàng xóm này chúng ta nên tránh xa.

3. Người có tâm địa hẹp hòi

Giữa hàng xóm với nhau, sẽ khó phát sinh ra những xích mích, hiểu lầm. Người bình thường có lẽ sau thời gian sẽ quên đi, nhưng gia đình lại hòa hớp như ban đầu. Nếu hàng xóm nhỏ mọn, hẹn hòi thì dù có chuyện xích mích họ vẫn giữ trong lòng, lúc nào tìm cách phá hoại bạn. Kiểu người này chỉ thích bắt lỗi người khác mà thôi.

3 kiểu người thân không nên kết giao

1. Người mượn tiền không trả

Họ hàng có quan hệ máu mủ đều như người một nhà, giữa những người nhà với nhau thì chuyện giúp đỡ là thường tình. Nhưng có giúp thì cũng chỉ giúp trong gian hạn mà thôi.

Có nhiều người thấy bạn làm ăn phát đạt thì lần lượt kéo đến tìm để làm thân. Họ mượn tiền hoặc nhờ cậy bạn giúp đỡ. Nhưng khi mượn xong thì đến lúc đòi tiền lại thì họ lại phớt lờ không chịu trả.

2. Người ham ăn biếng làm

Một người mà cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, oán trách số phận, không có chí tiến thủ thì chúng ta nên tránh xa kiểu người này. Không sợ người kém cỏi, chỉ sợ người không có khát vọng chiến đấu mà thôi. Ở gần kiểu người này thì sớm muộn họ ’’đào mỏ’’, lợi dụng bạn.

3. Người hay nịnh hót

Khi bạn thành đạt thì có hàng trăm người đến hỏi han, nhưng khi ban sa sút thì lại chẳng có ai đến giúp đỡ. Đây chính là kiểu người thấy bạn giàu thì nịnh nọt, thấy bạn nghèo liền cắt đứt. Với kiểu người này tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật