Chồng Park Han Byul thừa nhận cầm đầu nhóm môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yoo In Suk, chồng của nữ diễn viên Park Han Byul từng là CEO của quán bar Burning Sun đã thừa nhận các cáo buộc liên quan đến môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm và biển thủ.
Chồng Park Han Byul thừa nhận cầm đầu nhóm môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm
Yoo In Suk xác nhận các tội danh lớn như môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm, biển thủ tiền.

Ngày 3/6, trang Naver đưa tin phiên tòa xét xử bị cáo Yoo In Suk diễn ra tại Tòa án quận trung tâm Seoul. Yoo In Suk là một trong những kẻ cầm đầu phòng chat tìn‌ּh dụ‌ּc, chia sẻ các video quan hệ bất hợp pháp bị bắt và truy tố từ tháng 3/2019.

Công tố Seoul còn cáo buộc Yoo In Suk các tội danh liên quan đến biển thủ tiền và môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm, vi phạm luật vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán bar Burning Sun.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, Yoo In Suk đã thừa nhận mọi tội danh. Trong đó, Yoo In Suk với vai trò giám đốc của Yuri Holdings đã thực hiện hàng chục cuộc mua B.hoa.

Trước đó, báo chí Hàn Quốc cho biết Yoo In Suk là người quyền lực nhất trong nhóm chat tìn‌ּh dụ‌ּc, là kẻ "chống lưng" cho các thần tượng Kpop phạm pháp.

Yoo In Suk (David Yoo) kết hôn với Park Han Byul vào năm 2017. Nữ diễn viên sinh con đầu lòng năm 2018. Yoo In Suk là nhân vật khá phức tạp trong giới kinh doanh, rất thân với ca sĩ Seungri.

Khi chồng bị bắt, Park Han Byul viết đơn xin được tại ngoại với lý do "anh ấy là cha của một đứa trẻ". Nữ diễn viên chọn sát cánh bên chồng, không ly hôn để mong muốn cùng chồng vượt qua khó khăn, xây dựng con đường đúng cho gia đình. Tuy nhiên, việc Park Han Byul ủng hộ chồng khiến cô bị khán giả Hàn Quốc tẩy chay.

Ngoài Yoo In Suk, Jung Joon Young, nam ca sĩ chia sẻ các video tìn‌ּh dụ‌ּc trong nhóm chat cũng nhận mức án tù 5 năm. Jung Joon Young bị cấm làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên vì hành vi B.L tìn‌ּh dụ‌ּc.

Yoo In Suk là nhân vật quyền lực đứng sau phòng chat tìn‌ּh dụ‌ּc có Choi Jung Hoon, Jung Joon Young tham gia.

Bản án của Choi Jung Hoon giảm còn 2,5 năm tù, bị cấm làm việc trong các ngành liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên. Cùng với đó, cả hai phải lao động công ích 80 giờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật