Cuộc đời của 3 tài tử hàng đầu châu Á trong thập niên 2000

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong thập niên 2000, Lâm Chí Dĩnh, Chung Hán Lương, Won Bin được coi là 3 tài tử nổi tiếng nhất châu Á nhờ vẻ điển trai nổi bật và sự nghiệp diễn xuất thành công.
Cuộc đời của 3 tài tử hàng đầu châu Á trong thập niên 2000
Ảnh minh họa

Trên mạng xã hội, người hâm mộ đang chia sẻ lại bức ảnh chụp chung của ba tài tử Lâm Chí Dĩnh, Chung Hán Lương và Won Bin. Bức hình được chụp vào khoảng năm 2007. Thời điểm này, ba nam diễn viên đều đang ở giai đoạn đỉnh cao về sự nghiệp cũng như nhan sắc.

Lâm Chí Dĩnh là người lớn tuổi nhất trong bộ ba tài tử. Anh sinh vào tháng 10/1974, được một chuyên gia ngành giải trí phát hiện ra tài năng từ năm 16 tuổi. Một năm sau đó, Lâm Chí Dĩnh phát hành ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp và nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt của khán giả. Nhờ sức hút "khủng" của mình, tài tử họ Lâm có biệt danh "cơn bão nhỏ" của ngành giải trí Đài Loan. Anh còn được khán giả ưu ái gọi bằng biệt hiệu "Tiểu Thiên Vương".

Không chỉ nổi danh trong lĩnh vực ca hát, Lâm Chí Dĩnh còn "đá chéo" sang diễn xuất và gặt hái không ít thành tựu. Những bộ phim làm nên tên tuổi của anh có thể kể tới Thiên long bát bộ, Sợi dây chuyền định mệnh, Thiếu Lâm tiểu tử, Bá vương học đường, Tuyệt đại song kiêu. Ngoài ra, ngoại hình điển trai cũng là yếu tố giúp Lâm Chí Dĩnh nhận được sự quan tâm lớn trong showbiz. Anh được mệnh danh là ngư‌ời tìn‌h trong mộng của các thiếu nữ, trong đó có cả các nghệ sĩ nổi tiếng như Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ, MC Tạ Na...

Được khán giả và các nữ nghệ sĩ nổi tiếng coi như ngư‌ời tìn‌h trong mộng nhưng Lâm Chí Dĩnh lựa chọn gắn bó trọn đời bên người mẫu kém tên tuổi Trần Nhược Nghi. Hai người quen biết vào năm 2004, bí mật hẹn hò tới năm 2009 - khi có con trai đầu lòng - mới công bố với khán giả. Thời gian đầu, Trần Nhược Nghi bị chỉ trích là "kẻ đào mỏ", "cô gái cơ hội" khi công khai yêu nam thần hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Cặp đôi sống cùng nhau tới năm 2013 mới chính thức tổ chức đám cưới.

Ở tuổi 46, Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì được vẻ ngoài điển trai, trẻ trung. Từ lâu, tài tử Đài Loan không tham gia hoạt động showbiz. Anh tập trung kinh doanh thương hiệu thời trang riêng, điều hành công ty giải trí và nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị lớn. Lâm Chí Dĩnh còn sở hữu một đội đua công thức một và thường xuyên tham gia đua cùng các vận động viên chuyên nghiệp. Truyền thông Hoa ngữ nhiều lần đánh giá tài t‌ử th‌iên long bát bộ là một trong những ngôi sao giàu có nhất showbiz.

Chung Hán Lương sinh tháng 11/1974, là bạn thân lâu năm của Lâm Chí Dĩnh. Anh gia nhập ngành giải trí vào năm 1990 nhờ năng khiếu vũ đạo nổi trội, trở thành vũ công minh họa của đài TVB. Sau khi chuyển qua đóng phim, Chung Hán Lương được đặt biệt danh là "mỹ nam của mọi mỹ nam". Ngôi sao 46 tuổi nổi tiếng với đường nét khuôn mặt thanh tú, nụ cười thu hút và hình tượng thư sinh hiền lành.

Ban đầu, Chung Hán Lương hoạt động chủ yếu ở Hong Kong và Đài Loan. Năm 30 tuổi, anh chuyển hướng sang Đại lục, gây dựng lại sự nghiệp từ những vai diễn nhỏ. Anh bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong Lộc đỉnh ký, Mai khôi giang hồ. Năm 2009, vai diễn trong Không kịp nói yêu em giúp Chung Hán Lương trở thành ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ. Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều tác phẩm ăn khách khác như Thời gian đẹp nhất, Bên nhau trọn đời, Cô phương bất tự thưởng...

Trong 30 năm hoạt động nghệ thuật, Chung Hán Lương từng vướng phải 2 scandal lớn là nghi vấn có vợ con và bị tố cáo chèn ép đàn em trên phim trường. Về nghi án chèn ép đàn em, công ty quản lý của nam diễn viên đã phủ nhận tin đồn. Tuy nhiên, việc này vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Chung Hán Lương.

Về nghi vấn đã bí mật kết hôn với stylist riêng Tạ dịch Hoa, Chung Hán Lương chưa bao giờ phủ nhận hay bác bỏ. Hồi tháng 3 vừa qua, cánh săn ảnh đã chụp được ảnh Tạ dịch Hoa đưa con gái đến phim trường thăm tài tử 46 tuổi. Tuy nhiên, phía nam diễn viên vẫn không lên tiếng về loạt ảnh này.

Won Bin là người nhỏ tuổi nhất trong bộ ba "nam thần" màn ảnh châu Á thập niên 2000. Nam diễn viên sinh năm 1977, bắt đầu đóng phim khi tròn 20 tuổi và vụt sáng trở thành ngôi sao sau vai diễn trong Trái tim mùa thu. Khuôn mặt điển trai như tượng tạc của Won Bin được ví như tiêu chuẩn cái đẹp tại Hàn Quốc. Suốt 20 năm qua, người dân xứ kim chi vẫn ưu ái gọi tài tử 7X bằng biệt danh "Thánh sống Won Bin".

Sau 23 năm gia nhập ngành giải trí, gia tài diễn xuất của anh chỉ vỏn vẹn 12 tác phẩm cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy ít đóng phim nhưng Won Bin vẫn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử showbiz Hàn. Trong giai đoạn đỉnh cao danh tiếng, Won Bin từng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng các mỹ nam thu hút nhất châu Á. Năm 2004, anh còn lọt vào danh sách 10 sao nam quyến rũ nhất thế giới do Coolest Guy Celebrity bình chọn, sánh ngang danh thủ David Beckham.

Kỹ năng diễn xuất của Won Bin được đánh giá cao nhờ màn thể hiện trong các tác phẩm điện ảnh như Taegukgi, Mother, The Man from Nowhere... Tuy nhiên, từ năm 2010 tới nay, tài tử người Hàn đã ngừng đóng phim. Anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young và duy trì cuộc sống kín tiếng.

Ngày 14/5, Won Bin được trông thấy ghi hình quảng cáo ở khu vực Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện ở nơi công cộng sau 10 năm vắng bóng ngành giải trí. Người hâm mộ nhận xét Won Bin vẫn giữ được vẻ điển trai và trẻ trung như 10 năm trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật