Hải Lăng: Nhiều điểm hư hỏng trên tuyến đường tránh lũ, cứu hộ , cứu nạn

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
(QTO) - Thời gian gần đây, người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn ở huyện Hải Lăng rất lo lắng vì nhiều điểm trên tuyến đường này đã bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hải Lăng: Nhiều điểm hư hỏng trên tuyến đường tránh lũ, cứu hộ , cứu nạn
Một số điểm hư hỏng gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn ở huyện Hải Lăng-Ảnh: Đ.V

 Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn ở Hải Lăng có tổng chiều dài khoảng 14 km, nối từ Quốc lộ 1 về Cảng Mỹ Thủy, là con đường giao thông huyết mạch quan trọng phục vụ việc đi lại và tránh lũ trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, thời gian qua do các phương tiện vận tải qua lại quá lớn đã khiến nhiều điểm trên tuyến đường này bị hư hỏng, xuống cấp. Trong đó, những điểm bị hư hỏng nặng nhất xuất hiện ở đoạn từ vùng rú cát thôn Đơn Quế, xã Hải Quế về Cảng Mỹ Thủy.

Trên đoạn đường này hiện nay đã xuất hiện nhiều ổ gà, điểm sụt lún khá sâu ở giữa lòng đường; nhiều điểm mặt đường nhựa và lề đường nhựa bị rạn nứt khá lớn… Người dân sống trong khu vực lo lắng cho biết, dù nhiều điểm trên tuyến đường này hư hỏng đã khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa có biển cảnh báo nguy hiểm. Dù chưa xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hư hỏng của mặt đường nhưng theo người dân, nguy cơ mất an toàn giao thông tại đây luôn tiềm ẩn, nhất là đối với các em học sinh và người lạ lưu thông qua đây, đặc biệt là về ban đêm.

Xem Video: Hải Lăng quảng trị

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật