Hơn 18.200 người chết, Italia tính kéo dài lệnh phong tỏa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ Italia có thể sẽ kéo dài lệnh phong tỏa tới tháng 5 khi số ca t‌ử von‌g vì Covid-19 tại nước này tăng lên hơn 18.200 người.
Hơn 18.200 người chết, Italia tính kéo dài lệnh phong tỏa
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại phòng chăm sóc tích cực thuộc bệnh viện Casal Palocco gần Rome, Italia. (Ảnh: AFP)

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia ngày 9/4 thông báo nước này ghi nhận thêm 610 ca t‌ử von‌g vì Covid-19, tăng so với 542 ca một ngày trước đó. Tổng số ca t‌ử von‌g vì Covid-19 tại Italia kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát tại nước này từ ngày 21/2 cho đến nay đã tăng lên tới 18.279 người.

Italia hôm qua cũng ghi nhận thêm 4.204 ca mắc Covid-19 mới, tăng so với 3.836 ca một ngày trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 tại Italia đã lên tới 143.626 trường hợp.

Italia hiện là nước có số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới và số ca nhiễm cao thứ 3, sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Ít nhất 3.605 người đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực ở Italia hôm 9/4, giảm so với 3.693 người hôm 8/4. Đây là ngày giảm thứ 6 liên tiếp, cho thấy tín hiệu tốt về tình hình dịch Covid-19 tại Italia, mặc dù số ca t‌ử von‌g và nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng lên.

Italia ngày 9/4 cũng ghi nhận 28.470 người hồi phục sau khi mắc Covid-19, trong khi con số này hôm 8/4 là 26.491 người.

Vùng Lombardy ở phía bắc Italia vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 29.000 ca dương tính với Covid-19.

Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết chính phủ Italia đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc cho tới ngày 3/5 để kiểm soát tốt hơn dịch bệnh. Italia bắt đầu áp lệnh phong tỏa từ ngày 9/3 và theo kế hoạch lệnh phong tỏa sẽ kết thúc vào ngày 13/4.

Theo lệnh phong tỏa, người dân Italia được yêu cầu ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài với mục đích công việc, lý do y tế hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Lệnh phong tỏa cũng cấm tất cả các hoạt động tụ tập đông người, trong khi các sự kiện thể thao phải tạm hoãn.

Italia cũng tăng cường kiểm soát tại các nhà ga, sân bay và cấm tất cả du thuyền cập cảng. Tất cả nhà hàng, quán bar sẽ phải đóng cửa trước 18 giờ. Chính phủ Italia cũng yêu cầu đóng cửa các khu trượt tuyết, rạp chiếu phim, bảo tàng và trường học.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10569
  1. Italy, Áo mở lại một số cửa hàng dù dịch vẫn căng thẳng
  2. COVID-19 Ý: Sáng thêm mỗi ngày, y tế-kinh tế chỏi vụ phong tỏa
  3. Người chết do nCoV tại Italy vượt 20.000
  4. Italia vượt mốc 20.000 người tử vong vì Covid-19
  5. Số ca tử vong ở Italy vì COVID-19 vượt mốc 20.000 người
  6. Phải ở mãi trong nhà thật bức bối nhưng đâu phải ai cũng được ở nhà
  7. Gần 20.000 ca tử vong vì Covid-19 ở Italia, châu Âu có gần 1 triệu ca bệnh
  8. Đức: Lần đầu tiên số người khỏi bệnh COVID-19 nhiều hơn số người nhiễm
  9. Gia đình - niềm tự hào của Italy, trở thành điểm yếu trước Covid-19
  10. Giữa khó khăn ở Italy, mafia phân phát thức ăn để mở rộng địa bàn
  11. Italy gia hạn phong tỏa
  12. Italy gia hạn lệnh phong tỏa đến 3/5, hơn 30.000 bệnh nhân hồi phục
  13. Đức ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày cao kỷ lục
  14. Italy tăng cường kiểm soát hoạt động đi lại trong dịp Lễ Phục sinh
  15. COVID-19 Ý: Ca nhiễm, tử vong tăng lại, 100 bác sĩ đã qua đời
  16. 100 bác sỹ tử vong tại Italy vì dịch COVID-19
  17. Phần Lan thất vọng với 2 triệu khẩu trang Trung Quốc không đạt chuẩn
  18. Bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi nhất của Italy được xuất viện
  19. Hơn 17.600 người chết vì Covid-19 tại Italia
  20. Thủ tướng Italy bác đề nghị nới lỏng các hạn chế phong tỏa do dịch COVID-19
  21. Các doanh nghiệp khẩn cầu mở cửa trở lại, Italy tiến thoái lưỡng nan
Video và Bài nổi bật