Phóng thích 3.500 tù nhân vì Covid-19

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bang California dự kiến thả 3.500 tù nhân phạm tội phi B.L để giảm bớt tình trạng đông đúc khi đang chịu ảnh hưởng từ Covid-19.
Phóng thích 3.500 tù nhân vì Covid-19
Khu đỗ xe tại nhà tù ở San Quentin, bang California, Mỹ, hồi tháng 3/2019. Ảnh: AFP.

Cơ quan Cải tạo và Phục hồi nhân phẩm California (CDCR) hôm 31/3 đã đưa ra hai bước chính để giảm số lượng tù nhân, bao gồm tạm dừng tiếp nhận tù nhân từ các nhà tù hạt và tiến hành tha bổng cho những người phạm tội phi B.L với thời gian thụ án còn 60 ngày hoặc ít hơn.

"Chúng tôi không xem nhẹ các biện pháp mới này. Cam kết đầu tiên của chúng tôi tại CDCR là đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên, cho những người bị giam và cho toàn cộng đồng. Tuy nhiên, khi đối mặt với đại dịch toàn cầu, chúng ta phải coi nguy cơ nhiễm nCoV là mối đe dọa nghiêm trọng", Thư ký CDCR Ralph Diaz ra tuyên bố.

California hiện là một trong những bang bị Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ, với hơn 8.000 ca nhiễm và hơn 180 trường hợp t‌ử von‌g. Khi dịch bệnh phát triển nhanh chóng tại đất nước này, nhiều bác sĩ đã cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh của những tù nhân sống trong điều kiện chật chội, kém vệ sinh.

CDCR ước tính có tới 3.500 tù nhân sẽ đủ điều kiện được phóng thích sớm lần này. Việc tạm tiếp nhận các tù nhân mới từ các nhà tù hạt cũng giúp số tù nhân bang giảm khoảng 3.000 người trong vòng 30 ngày.

Hiện chưa rõ thời điểm các tù nhân được phóng thích.

Thị trưởng Bill de Blasio ở New York tuần trước tuyên bố đã thả hàng trăm tù nhân có nguy cơ nhiễm nCoV tại đảo Rikers và các cơ sở giam giữ khác trong thành phố. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhà tù ở đảo Rikers phát hiện một quản giáo và một tù nhân dương tính với nCoV.

Theo một viện chính sách ở California, có khoảng 115.000 tù nhân đang bị giam ở các nhà tù khắp bang. Đối với các quản ngục và những tù nhân vẫn bị nhốt, CDCR đã hướng dẫn họ chăm sóc sức khỏe theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh. Quản ngục và tù nhân được đo thân nhiệt thường xuyên và việc thăm thân cũng bị ngưng.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận gần 190.000 người nhiễm nCoV và hơn 4.000 người chết sau khi Covid-19 xuất hiện tại 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10559
  1. Cam kết của ông Trump giúp bệnh nhân Covid-19 Mỹ thoát nợ khổng lồ
  2. Thay đồ mới vào nhà, vợ chồng ngủ riêng - nhịp sống gia đình mùa dịch
  3. Mặt trái của máy thở - cuộc chiến khó khăn sau khỏi bệnh
  4. Muốn cưới hay bỏ nhau đều phải chờ vì New York thành ổ dịch
  5. ‘Sai lầm’ khiến Mỹ thay đổi quan điểm về khẩu trang
  6. Tổng thống Trump cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ chống virus corona
  7. Nước Mỹ bắt đầu ‘hai tuần địa ngục’ thật sự với 1.000 người chết chỉ trong 1 ngày
  8. Ngày chết chóc nhất ở Mỹ vì Covid-19, hơn 1.000 người chết trong 24h
  9. Mỹ xét nghiệm người đến gần Trump
  10. Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang
  11. Mỹ bị lên án là ‘cướp biển hiện đại’ giữa cuộc chiến giành khẩu trang
  12. Mỹ có số ca tử vong kỷ lục vì Covid-19 trong 24 giờ
  13. Người chết ‘như ngả rạ’ trong bệnh viện New York
  14. Người sống sót Covid-19: ‘Máu của tôi có thể là câu trả lời’
  15. Nghịch cảnh về xà phòng và khăn giấy trong nhà tù Mỹ
  16. Máy thở của Elon Musk không cứu được bệnh nhân Covid-19, gây hại thêm
  17. Một nhân viên Amazon nhiễm Covid-19 khi đi làm giữa dịch
  18. Tàu bệnh viện 1.000 giường đến New York mới chỉ chữa 20 bệnh nhân
  19. ‘Siêu thực’ - đau thương bên trong nhà tang lễ quá tải ở New York
  20. Nước Mỹ thiếu hụt máy thở trầm trọng
  21. Nghiên cứu Mỹ: Lệnh phong tỏa cần 6 tuần để kiềm chế dịch bệnh
  22. Virus corona bùng phát ‘như bom nổ’ sau một đám tang ở thị trấn Mỹ
Video và Bài nổi bật