Đánh, nhổ nước bọt vào cảnh sát khi bị nhắc nhở rời bãi biển mùa dịch

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi bị nhắc nhở và yêu cầu rời khỏi bãi biển ở Sydney (Australia), một thanh niên đã đánh vào đầu, nhổ nước bọt vào lực lượng cảnh sát.
Đánh, nhổ nước bọt vào cảnh sát khi bị nhắc nhở rời bãi biển mùa dịch
Nam thanh niên tấn công cảnh sát khi được yêu cầu rời khỏi bãi biển.

Thanh niên 29 tuổi và bạn gái (19 tuổi) đến bãi biển Maroubra, Sydney vào sáng 30/3. Dù nhân viên cứu hộ đã nói hai người không thể vui chơi ở đây do bãi biển đã đóng cửa vì yêu cầu giãn cách xã hội của chính phủ, cặp đôi vẫn không chấp hành, còn lớn tiếng chửi bới.

Sau đó, nhân viên tại bãi biển phải gọi cảnh sát tới để xử lý, Ladbible trích lời cảnh sát bang New South Wales cho hay.

Khi bị trấn áp, người đàn ông đã tấn công, nhổ nước bọt vào một nữ cảnh sát, khiến cô bị rách ở môi và phần đầu bị sưng, phía cảnh sát cho biết.

Sau một hồi chống cự, cặp đôi cũng bị đưa đến đồn cảnh sát Maroubra. Nam thanh niên bị buộc tội tấn công, chống người thi hành công vụ và không tuân thủ các quy định chính quyền ban hành.

Nam thanh niên 29 tuổi cũng bị từ chối bảo lãnh và phải hầu tòa vào ngày 31/3. Bạn gái anh ta cũng bị buộc tội không tuân thủ quy định của chính quyền.

Bãi biển Maroubra ở Sydney, Australia.

David Elliott, Bộ trưởng Cảnh sát bang New South Wales, nhận xét đây là hành động đáng ghê tởm.

"Tôi chứng kiến nhiều hành động nhục mạ, tấn công, quấ‌ּy rố‌ּi cảnh sát, những người đang làm việc cần mẫn để bảo đảm an toàn cho người dân. Nếu phớt lờ thông báo của cảnh sát - điều có thể cứu mạng bạn - thì hãy chuẩn bị đón nhận án phạt nặng đi", ông nói.

Ông Elliott cũng cho biết lực lượng cảnh sát cam kết thực hiện đảm bảo an toàn cho cộng đồng, ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tại New South Wales, người dân có thể bị phạt 11.000 USD hoặc ngồi tù tới 6 tháng nếu ra ngoài mà không có lý do chính đáng.

Tính đến 31/3, đã có 786.981 người trên thế giới được ghi nhận mắc Covid-19, trong đó 38.310 người đã t‌ử von‌g. Tại Australia, 4.557 ca được xác nhận dương tính với virus corona, 19 trường hợp đã t‌ử von‌g.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10577
  1. Vĩnh Long lập 9 chốt kiểm dịch Covid-19
  2. Trump: Đeo khẩu trang là yêu nước
  3. Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người
  4. Australia có thể duy trì các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 lây lan thêm 1 năm
  5. Bị điều tra vì đăng ảnh đi chơi lên Facebook khi đang cách ly xã hội
  6. Ca nhiễm tăng bất thường, Australia điều tra vụ tiệc tùng trái phép
  7. Những bà mẹ Việt tại Australia tặng hàng nghìn suất quà cho đồng hương
  8. Australia lo ngại làn sóng thứ hai của dịch Covid-19
  9. Thủ tướng đề nghị Australia quan tâm du học sinh Việt Nam
  10. Dịch COVID-19: Quốc hội Australia thông qua gói hỗ trợ kinh tế lớn chưa từng có
  11. Dân Australia hóa trang lộng lẫy khi đi đổ rác giữa mùa dịch
  12. Đổ xô ra biển bất chấp Covid-19
  13. Australia thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine phòng Covid-19
  14. Australia cảnh báo các kit xét nghiệm lỗi ‘nguy hiểm’ từ Trung Quốc
  15. Đại sứ quán làm rõ tin Australia khuyến cáo người ngoại quốc về nước
  16. Thợ sửa giày tặng 30.000 m2 đất giá hàng trăm nghìn USD để chống dịch
  17. Trường ‘quý tộc’ ở Mỹ đóng cửa vì virus, sinh viên tiệc tùng ăn mừng
  18. New York có ‘ngày chết chóc nhất’, số ca tử vong gần bằng vụ 11/9
  19. Cuộc chiến khốc liệt giành khẩu trang giữa Mỹ và các nước
  20. Hỏa thiêu vội vàng, tiếc thương kìm nén ở Vũ Hán vì dịch bệnh
  21. Nếu TQ không phong tỏa, có thể đã thêm 700.000 ca tử vong
  22. Mỹ khuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhưng TT Trump sẽ không đeo
Video và Bài nổi bật