Thưởng thức cá sống nhảy tanh tách, nhìn thì ghê nhưng ăn dễ nghiện

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Món cá sống nguyên con hay còn gọi là cá nhảy là món ăn quen thuộc của người Thái sinh sống ở các tỉnh Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Đây được cho là một trong những món ăn kinh dị và hãi hùng nhất Tấy Bắc. Tuy nhiên đối với đồng bào dân tộc Thái, món cá nhảy được coi là đặc sản hấp dẫn dùng để đãi khách quý.
Thưởng thức cá sống nhảy tanh tách, nhìn thì ghê nhưng ăn dễ nghiện
Đối với người lần đầu nhìn thấy sẽ coi đây là món ăn kinh dị, nhưng với người Thái thì đây là ẩm thực hấp dẫn.

Xem Video: MÓN cá nhảy

//

Món cá nhảy là đặc sản vùng miền, có thể 1 số người chưa được thưởng thức bao giờ sẽ có cảm giác ghê rợn, sợ sệt, nhưng nếu ai đã từng được chứng kiến người Thái chế biến, thì các bạn sẽ không thấy ghê sợ hoặc nổi da gà 1 chút nào, ngược lại các bạn sẽ muốn thưởng thức mãi không thôi.

Nói về cá nhảy thì đây là một món ăn mang đậm nét đặc trưng văn hóa của đồng bào Thái, là món ăn để đãi khách quý... Điểm khác biệt của món ăn này chính là ở cách ăn rất lạ lùng, cá phải được nuôi ở ao tự nhiên hoặc bắt ở suối, cách xa khu dân cư và phải còn sống.

 

 Để chế biến món cá nhảy thì bắt buộc phải có hoa chuối, nếu thiếu nguyên liệu này sẽ không thể làm món cá nhảy.

Là 1 người thường xuyên hay chế biến món cá nhảy trong các bữa cơm liên hoan hoặc trong các công việc nhờ cậy anh em họ hàng làm ruộng, làm nương rẫy, anh Cà Văn Bằng, xã Mường Bú (huyện Mường La, tỉnh Sơn La), chia sẻ: “Để làm món cá nhảy tôi thường chọn những con cá bé, có kích thước lớn bằng ngón tay cái, thả vào chậu nước muối sạch, để cá tự bơi và tiết hết những thứ bẩn ở mang cá. Sau đó tôi mang cá ra rửa lại bằng nước muối nhạt lần nữa là đạt yêu cầu”.

 

Các gia vị dùng để chế biến cá nhảy.

Chia sẻ với phóng viên báo điện tử DANVIET.VN, anh Cà Văn Bằng cho biết thêm: “Gia vị chế biến món cá nhảy rất dễ kiếm, bao gồm: hoa chuối, tỏi, ớt tươi, mắc khén, rau mùi, lá húng chó, thì là, kinh giới, nước măng chua, muối, mì chính... Tất cả phải được băm nhỏ tạo thành một hỗn hợp ăn kèm có độ chua, cay, nồng, ngọt và mùi thơm đặc trưng".

Loại cá dùng để làm món cá nhảy thường là cá chép, cá suối, cá rô phi có kích thước nhỏ để khi nhai tránh bị hóc xương. Trong khi thưởng thức cá nhảy có thể ăn kèm với rau mơ, lá sung, lá đinh năng và uống vài chén rượu, sẽ tăng thêm vị hấp dẫn của món đặc sản này.

 

 Người Thái thường bắt cá rô phi, cá chép nhỏ để làm món cá nhảy.

Với bà con dân tộc Thái, loại cá ngon nhất để chế biến món cá nhảy là cá chép con. Khi ăn người ta thường bắt cá từ chậu, dùng dao nhỏ khía nhanh vào bụng cá, nặn ruột bỏ ra ngoài rồi thả nhanh vào chậu gia vị và nước măng chua đã chuẩn bị sẵn từ trước đó.

Mỗi người ăn dùng 1 chiếc thìa nhỏ xúc cá kèm theo hoa chuối, nước măng chua đưa lên miệng thưởng thức. Với những người chưa từng biết đến món cá nhảy thì đây quả là món ăn kinh hãi, rất khó có thể tưởng tượng ra hương vị. Tuy nhiên, khi đã 1 lần được thưởng thức thì sẽ nhớ mãi hương vị đặc trưng của món ăn này.

 

Các gia vị rau thơm, húng, mùi, ớt… được băm nhỏ hòa trộn với nhau. Đây là khâu quyết định đến độ ngon của món cá nhảy.

Anh Vũ Viết Tĩnh, du khách đến từ Hà Nội, cho hay: “ Tôi thường thấy bà con dân tộc Thái ăn món cá nhảy qua các kênh youtube, chứ chưa 1 lần được thưởng thức. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn cá nhảy, mới đầu cho lên miệng thì cảm giác hơi sợ, nhưng khi ăn được rồi thì thấy rất ngon. Cá không có 1 chút tanh nào, do được khử bằng nước măng chua và các gia vị, đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ”.

 

Khi ăn cá được thả từng con vào chậu gia vị theo nhu cầu người ăn, sau đó đảo đều rồi gắp lên miệng ăn ngay. Đối với món cá nhảy không được ngâm cá quá lâu trong chậu gia vị, nếu cá chết sẽ mất đi vị ngọt giòn của thịt cá.

 

Trong khi thưởng thức cá nhảy, người dùng có thể ăn kèm với rau mơ, lá sung, lá đinh năng.

Nếu 1 lần đặt chân đên Sơn La hoặc các tỉnh Tây Bắc, các bạn đừng quên nếm thử món cá nhảy này, để cảm nhận được nét tinh túy, đa dạng cùng chút dân dã ẩm thực và văn hóa của bà con dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật