WHO: châu Âu đã trở thành “trung tâm” của đại dịch Covid-19

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 13/3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá châu Âu hiện là “trung tâm” của đại dịch Covid-19, với số ca nhiễm bệnh và t‌ử von‌g ghi nhận được còn cao hơn tất cả phần còn lại của thế giới, ngoại trừ Trung Quốc.
WHO: châu Âu đã trở thành “trung tâm” của đại dịch Covid-19
Đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở châu Âu.

Số liệu thống kê do người đứng đầu WHO đưa ra trong cuộc họp báo cùng ngày cho thấy, hiện đã có 132.000 trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại 123 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hầu hết các nước đã đề ra kế hoạch quốc gia để chống lại virus. Trong khi đó, WHO cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước trên toàn thế giới.

“Chúng tôi được khích lệ khi nhiều quốc gia hiện đang hành động dựa trên 8 trụ cột của Kế hoạch ứng phó và Sẵn sàng chiến lược của WHO về Covid-19…Hầu hết các nước hiện đã vạch ra kế hoạch mang tầm cỡ quốc gia, áp dụng cách tiếp cận đa ngành và đều có năng lực xét nghiệm trong phòng thí nghiệm” – ông Ghebreyesus nói.

Theo ông Ghebreyesus thì WHO đang tiếp tục có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ các nước trong việc sẵn sàng và ứng phó với dịch bệnh. Cho đến nay, WHO đã bàn giao thiết bị bảo vệ cá nhân cho 56 quốc gia và sẽ tiếp tục thực hiện công việc này đối với 28 quốc gia khác trên thế giới. Ngoài ra, WHO cũng đã gửi khoảng 1,5 triệu bộ xét nghiệm chuẩn đoán virus tới 120 quốc gia.

“Thông điệp mà chúng tôi tiếp tục muốn gửi tới các nước, đó là: Phải đưa ra một cách tiếp cận toàn diện. Không xét nghiệm riêng lẻ.

Không lần theo các mối tiếp xúc một cách riêng lẻ. Không kiểm dịch riêng lẻ. Không cách ly xã hội riêng lẻ. Hãy thực hiện tất cả các công việc này” – người đứng đầu WHO nói.

Ông Ghebreyesus cho rằng, kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và một số nước khác rõ ràng đã cho thấy rằng, việc xét nghiệm và lần theo các mối tiếp xúc một cách tích cực, kết hợp với những biện pháp cách ly xã hội và huy động sự tham gia của cộng đồng có thể ngăn chặn được được lây lan của virus và cứu được nhiều mạng sống con người.

“Đây là một chủng virus mới và một tình huống mới. Chúng ta đang nghiên cứu và phải tìm ra những cách thức mới để ngăn chặn sự lây lan, bảo vệ cuộc sống của con người và giảm thiểu mọi tác động. Tất cả các nước đều có những bài học để chia sẻ” – ông Ghebreyesus nhấn mạnh.

Theo số liệu thông kê chính thức, trên thế giới hiện đã ghi nhận hơn 134.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 5.000 ca t‌ử von‌g – con số được ông Ghebreyesus coi là “một cột mốc bi thảm”.

Trong bối cảnh các quốc gia ở châu Âu và thế giới đưa ra các biện pháp mới mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch, bao gồm đóng cửa trường học và thắt chặt biên giới, Tổng Giám đốc WHO cho rằng các biện pháp này có thể hữu ích, nhưng các quốc gia cần thực hiện một cách tiếp cận toàn diện. Bất kỳ quốc gia nào có suy nghĩ “dịch bệnh sẽ không xảy ra với chúng tôi” là đang phạm phải sai lầm “chết người”.

Về phía Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO- ông Mike Ryan cũng nhấn mạnh rằng, việc cấm các hoạt động du lịch là không hiệu quả. Thay vào đó, việc phát hiện, cách ly và tăng cường xét nghiệm thậm chí còn đóng vai trò quan trọng hơn.

Trong khi đó, Trưởng nhóm kỹ thuật Chương trình khẩn cấp của WHO – bà Maria Van Kerkhove cho biết, WHO không thể dự báo rằng khi nào đại dịch Covid-19 sẽ lên đến đỉnh điểm. “Những gì mà chúng ta cần làm là chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mọi kịch bản…Diễn biến của đại dịch này, diễn biến của mỗi đại dịch tại mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào chính hành động của từng quốc gia đó”- bà Kerkhove nói

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10569
  1. Italy, Áo mở lại một số cửa hàng dù dịch vẫn căng thẳng
  2. COVID-19 Ý: Sáng thêm mỗi ngày, y tế-kinh tế chỏi vụ phong tỏa
  3. Người chết do nCoV tại Italy vượt 20.000
  4. Italia vượt mốc 20.000 người tử vong vì Covid-19
  5. Số ca tử vong ở Italy vì COVID-19 vượt mốc 20.000 người
  6. Phải ở mãi trong nhà thật bức bối nhưng đâu phải ai cũng được ở nhà
  7. Gần 20.000 ca tử vong vì Covid-19 ở Italia, châu Âu có gần 1 triệu ca bệnh
  8. Đức: Lần đầu tiên số người khỏi bệnh COVID-19 nhiều hơn số người nhiễm
  9. Gia đình - niềm tự hào của Italy, trở thành điểm yếu trước Covid-19
  10. Giữa khó khăn ở Italy, mafia phân phát thức ăn để mở rộng địa bàn
  11. Italy gia hạn phong tỏa
  12. Italy gia hạn lệnh phong tỏa đến 3/5, hơn 30.000 bệnh nhân hồi phục
  13. Đức ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày cao kỷ lục
  14. Italy tăng cường kiểm soát hoạt động đi lại trong dịp Lễ Phục sinh
  15. COVID-19 Ý: Ca nhiễm, tử vong tăng lại, 100 bác sĩ đã qua đời
  16. Hơn 18.200 người chết, Italia tính kéo dài lệnh phong tỏa
  17. 100 bác sỹ tử vong tại Italy vì dịch COVID-19
  18. Phần Lan thất vọng với 2 triệu khẩu trang Trung Quốc không đạt chuẩn
  19. Bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi nhất của Italy được xuất viện
  20. Hơn 17.600 người chết vì Covid-19 tại Italia
  21. Thủ tướng Italy bác đề nghị nới lỏng các hạn chế phong tỏa do dịch COVID-19
  22. Các doanh nghiệp khẩn cầu mở cửa trở lại, Italy tiến thoái lưỡng nan
Video và Bài nổi bật