Tin liên quan
Xem Video: Nỗi lo lớn nhất của bệnh nhân Covid-19: lây nhiễm cho người khác
//
dịch Covid-19 lây lan nhanh đã khiến hàng chục ngàn người nhiễm bệnh. Hầu hết, những ca bệnh đều được chữa khỏi nếu phát hiện kịp thời và không để bệnh tình trở nên quá nghiêm trọng.
Tuy nhiên, trong những tìm hiểu mới nhất về Covid-19, cơ quan quản lý bệnh viện ở Hồng Kông cho biết các bệnh nhân nhiễm virus Corona (SARS-CoV-2) có thể để lại di chứng sau này, đặc biệt là bị tổn thương phổi dù đã được chữa khỏi.
bệnh nhân Covid-19 có thể bị suy giảm chức năng phổi
Theo trang South China Morning Post, vào ngày 12/3, Cơ quan bệnh viện Hồng Kông đã công bố kết luận về việc một số bệnh nhân nhiễm virus Corona sau khi khỏi bệnh có dấu hiệu bị suy giảm chức năng phổi, đồng thời sẽ thở gấp khi đi nhanh.
bệnh viện Princess Margaret nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại Hồng Kông. (Ảnh: SCMP).
Được biết, kết luận này được Cơ quan bệnh viện Hồng Kông đưa ra sau khi tiến hành theo dõi nhóm bệnh nhân nhiễm virus Corona đầu tiên xuất viện. Theo Giám đốc Y khoa của Trung tâm bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Princess Margaret, bác sĩ Owen Tsang Tak-yin thì ông đã có cơ hội gặp lại hơn 10 bệnh nhân trong một lần tái khám sau khi được xuất viện.
Theo bác sĩ Tsang, trong số 10 bệnh nhân, có 2 - 3 người không thể làm lại việc mà họ từng làm trong quá khứ. Bên cạnh đó, họ còn thở gấp nếu đi nhanh và một số bệnh nhân có khả năng đã bị suy giảm từ 20 đến 30% chức năng phổi sau khi khỏi bệnh.
Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin (bên trái). (Ảnh: SCMP).
xét nghiệm lại nhóm người xuất viện được theo dõi
Cũng với những bệnh nhân nhiễm Covid-19 tái khám này, ông Tsang cho biết sẽ tiến hành làm các xét nghiệm, đặc biệt là xem lại chức năng phổi của họ hoạt động ra sao. Kết quả ảnh chụp phổi của 9 bệnh nhân nhiễm Corona tại bệnh viện Princess Margaret cho thấy, cả 9 người đều có biểu hiện tổn thương kính mờ và khả năng là đã có tổn thương các cơ quan bên trong cơ thể.
Ngoài ra, bác sĩ Tsang cũng cho biết, hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn những ảnh hưởng lâu dài đối với các bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19, như bị xơ phổi hay có cơ quan không thể hoạt động bình thường.
bệnh nhân hồi phục sau nhiễm Covid-19 có thể bị suy giảm chức năng phổi. (Ảnh minh họa: CNN).
Các bệnh nhân đã xuất viện sau khi nhiễm Covid-19 có thể làm gì?
Theo bác sĩ Owen Tsang Tak-yin, các bệnh nhân nhiễm virus Corona đã xuất viện có thể tự phục hồi sức khỏe của mình bằng cách tập luyện các môn thể thao tốt cho tim mạch, ví dụ như bơi lội. Ngoài ra, việc ăn uống đầy đủ chất hay sinh hoạt điều độ cũng sẽ giúp người từng nhiễm Covid-19 có sức khỏe tốt hơn.
bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ cần nhiều thời gian hơn để hồi phục sức khỏe. (Ảnh minh họa: The New York Times).
Tại Hồng Kông, các bệnh viện có kế hoạch thử nghiệm lâm sàng remdesivir, một chế phẩm thuốc từng được thử nghiệm điều trị cho bệnh Ebola. Bác sĩ Tsang cho biết, loại thuốc này có thể dẫn đến biến chứng như nhiễm trùng máu hay rối loạn chức năng gan nên việc thử nghiệm phải hết sức cẩn thận, đồng thời xác định trước những bệnh nhân phù hợp để tham gia thử nghiệm. Được biết, cuộc thử nghiệm thuốc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 sắp tới.
Hồng Kông sẽ tiến hành thử nghiệm remdesivir cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Ảnh minh họa: QQ).
Ảnh hưởng đến phổi của người bệnh, Covid-19 có thể khiến tình trạng của người nhiễm ngày càng trầm trọng thêm, thậm chí là dẫn đến viêm phổi nếu không được chữa trị kịp thời. Thế nên, nếu có dấu hiệu bệnh, đừng quá chủ quan mà không đi khám bởi càng phát hiện và điều trị sớm sẽ giảm được nguy cơ lây lan, đồng thời tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.