Người Việt ở California kể chuyện: gạo, mì bán chạy, tiệm làm móng ế ẩm vì nguy cơ COVID-19

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số người Việt ở bang California (Mỹ) chia sẻ thông tin về tình hình người dân địa phương ứng phó dịch bệnh COVID-19.
Người Việt ở California kể chuyện: gạo, mì bán chạy, tiệm làm móng ế ẩm vì nguy cơ COVID-19
Thịt “cháy hàng“ ở một siêu thị tại Danville, California

Clip: Người dân California vét hàng dự trữ sau khi số ca nhiễm virus corona tăng

Một người Việt ở bang California (Mỹ) kể tại siêu thị, một số mặt hàng thực phẩm đang bị cháy hàng như gạo, mì gói, bún khô... Do nhiều người đổ xô mua gạo nên một số loại gạo tại các khu chợ Việt bị đẩy giá. Chẳng hạn, gạo Ông Địa bình thường giá khoảng 40 USD/bao (50 pound, khoảng 23 kg), hiện tăng giá lên 50 USD/bao (1,2 triệu VND).

Chị cho hay hiện không có nhiều người mang khẩu trang ra đường hoặc đến chỗ đông người. Để phòng chống dịch, chị có mua ít khẩu trang và vài chai nước rửa tay sát khuẩn để mọi người ở nhà dùng.

Chị T.T. ở thành phố Pleasant Hill (bang California) cho biết học sinh vẫn đi học bình thường. Tại những nơi đông người như nhà hàng, quán cà phê, siêu thị..., chị không thấy ai đeo khẩu trang. Chị chỉ thấy tại những nơi này có để nhiều chai nước rửa tay bằng cồn ở lối ra vào để mọi người tiện sử dụng.

Với tâm lý lo xa, một số người Việt ở California cũng mua ít gạo và mì gói dự trữ

Theo chị T., nước rửa tay tại các siêu thị hiện đang hút hàng khi nhiều người đổ xô tìm mua. Các mặt hàng như gạo, mì pasta, mì gói, thịt tại các khu chợ châu Á bị cháy hàng, song tại các siêu thị khác như Cosco, Target, Walmart thì vẫn bình thường.

Các nhà hàng Tàu hiện ế khách và những tiệm làm móng của người Việt cũng bị ảnh hưởng nhiều. Chị T. kể thêm công ty chị mới ra thông báo hôm qua là nhân viên nào trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Nhật Bản phải tự cách ly ở nhà 2 tuần mới nên đi làm lại.Chị Mai Le tại Los Angeles (bang California) cho biết mấy ngày nay người Việt ở khu chị sống cũng có chút lo lắng trước diễn tiến dịch COVID-19 tại Mỹ. Ở các siêu thị, người bản xứ chủ yếu mua găng tay, nước rửa tay sát khuẩn. Trong khi đó tại các khu chợ Việt, người gốc Á mua sắm rất nhiều nhu yếu phẩm đem về dự trữ. Chị thấy nhiều người đẩy xe chất đầy hàng hóa gồm các thùng mì gói, gạo, đồ khô... rời khỏi siêu thị. Hầu hết các gian hàng bán mì gói, gạo trong siêu thị đều bị cháy hàng.

Chị Mai Le kể chị không thấy người Mỹ đeo khẩu trang, mà chỉ có người gốc Á là đeo nhiều. Chỗ chị làm việc cũng vậy, chỉ phần lớn người gốc Á là đeo khẩu trang. Theo chị Mai, đài truyền hình trong những ngày nay phát nhiều chương trình hướng dẫn mọi người cách phòng chống dịch COVID-19 như thường xuyên rửa tay sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh nhà cửa...

Chị Mai Duyên ở thành phố Santa Rosa (bang California) cho biết người Mỹ không ai đeo khẩu trang khi ra đường. Chị thấy mấy ngày nay, nhiều người đổ xô đi siêu thị mua thức ăn về dự trữ. Hiện nhiều siêu thị tại đây không còn bán mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay do hết hàng. Chị Duyên kể những thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, bổ sung vitamin C... hiện đang bán rất chạy tại các siêu thị. Còn khi đến tới các chợ châu Á, chị không thể mua được gạo vì mặt hàng này hiện cũng hết sạch.

Mặt hàng thịt hút hàng ở một siêu thị tại Danville, California

Theo anh Trương Công Khả, sống tại thành phố Gardena thuộc hạt Los Angeles (bang California), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence kêu gọi người dân bình tĩnh và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch COVID-19 thì ngay chiều cùng ngày, người dân đổ xô đi mua thực phẩm và như yếu phẩm, trong đó người Việt có tính lo xa nên mua tích trữ làm  tình hình thêm căng thẳng. Anh Khả cho hay chủ yếu người Việt và người Trung Quốc là đi mua hàng tích trữ, chứ những sắc dân khác không quan tâm lắm.

Theo anh Khả, các tiệm làm móng (nail) trong vùng Mỹ trắng hiện ế ẩm vì nhiều người ở đây hạn chế ra ngoài do sợ lây nhiễm.

Tương tự, các nhà hàng Việt, nhà hàng Tàu cũng vắng khách. Theo anh Khả, tại nhà thờ nơi anh phụ trách ở Riverside, thông lệ chào đón mọi người đứng lên đi bắt tay (ôm nhau) bày tỏ tình thân thương... tạm thời không thực hiện cho đến khi hết dịch để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10559
  1. Cam kết của ông Trump giúp bệnh nhân Covid-19 Mỹ thoát nợ khổng lồ
  2. Thay đồ mới vào nhà, vợ chồng ngủ riêng - nhịp sống gia đình mùa dịch
  3. Mặt trái của máy thở - cuộc chiến khó khăn sau khỏi bệnh
  4. Muốn cưới hay bỏ nhau đều phải chờ vì New York thành ổ dịch
  5. ‘Sai lầm’ khiến Mỹ thay đổi quan điểm về khẩu trang
  6. Tổng thống Trump cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ chống virus corona
  7. Nước Mỹ bắt đầu ‘hai tuần địa ngục’ thật sự với 1.000 người chết chỉ trong 1 ngày
  8. Ngày chết chóc nhất ở Mỹ vì Covid-19, hơn 1.000 người chết trong 24h
  9. Mỹ xét nghiệm người đến gần Trump
  10. Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang
  11. Mỹ bị lên án là ‘cướp biển hiện đại’ giữa cuộc chiến giành khẩu trang
  12. Mỹ có số ca tử vong kỷ lục vì Covid-19 trong 24 giờ
  13. Người chết ‘như ngả rạ’ trong bệnh viện New York
  14. Người sống sót Covid-19: ‘Máu của tôi có thể là câu trả lời’
  15. Nghịch cảnh về xà phòng và khăn giấy trong nhà tù Mỹ
  16. Máy thở của Elon Musk không cứu được bệnh nhân Covid-19, gây hại thêm
  17. Một nhân viên Amazon nhiễm Covid-19 khi đi làm giữa dịch
  18. Tàu bệnh viện 1.000 giường đến New York mới chỉ chữa 20 bệnh nhân
  19. ‘Siêu thực’ - đau thương bên trong nhà tang lễ quá tải ở New York
  20. Nước Mỹ thiếu hụt máy thở trầm trọng
  21. Nghiên cứu Mỹ: Lệnh phong tỏa cần 6 tuần để kiềm chế dịch bệnh
  22. Virus corona bùng phát ‘như bom nổ’ sau một đám tang ở thị trấn Mỹ
Video và Bài nổi bật