Sân bay Cát Bi dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc đến cuối tháng 3

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sân bay Cát Bi sẽ đón chuyến cuối cùng từ Hàn Quốc về trong sáng 2/3, sau đó tạm dừng đến gần hết tháng.
Sân bay Cát Bi dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc đến cuối tháng 3
Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh: Việt Linh.

Tăng cường giám sát viêm phổi lạ tại sân bay Cát Bi, TP Hải Phòng

//

Trao đổi vớiBáo , ông Vũ Duy Mật, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cho biết sân bay sẽ tạm dừng đường bay Cát Bi - Incheon (Hàn Quốc) từ ngày 2/3 đến 29/3. Đây là quyết định của hãng hàng không đang khai thác đường bay này.

Đêm 1/3, hãng sẽ bay từ Cát Bi sang Incheon và thực hiện chuyến bay cuối cùng đón người về nước trước khi tạm dừng.

Sau khi Nội Bài và Tân Sơn Nhất dừng nhận chuyến bay từ Hàn Quốc, người Việt tại Hàn có xu hướng chọn bay về Cát Bi. Theo ông Mật, với gần 200 người thuộc diện cách ly trở về mỗi ngày, địa phương cũng sẽ quá tải chỗ cách ly trong vài ngày tới nếu không dừng bay.

Sáng 1/3, sân bay Cát Bi đón chuyến bay chở 181 hành khách từ Incheon về, trong đó có 25 công dân Hàn Quốc, 156 người Việt Nam. Toàn bộ hành khách đã được phân loại tại sân bay và đưa về các điểm cách ly tập trung của thành phố.

Hành khách được đưa về cách ly tập trung tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 để theo dõi. Quá trình cách ly nếu phát hiện ca nghi nhiễm sẽ chuyển đến bệnh viện cơ sở 1.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng giao bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chuẩn bị xe, buồng phòng đảm bảo tiếp nhận người. Để hạn chế nguy cơ lây chéo dịch bệnh trong quá trình di chuyển, Sở Y tế Hải Phòng bố trí hành khách Hàn Quốc, khách nghi ngờ nhiễm dịch và khách đi từ vùng dịch (nếu có) di chuyển bằng các xe riêng của Trung tâm cấp cứu 115.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật