Covid-19 lây lan chóng mặt khiến Hàn Quốc, Italy, Iran ‘đứng ngồi không yên’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lo ngại của cộng đồng quốc tế về sự lây lan virus corona (Covid-19) bên ngoài Trung Quốc gia tăng kể từ hôm 24/2 khi các ca nhiễm tăng cao ở Hàn Quốc, Italy và Iran.
Covid-19 lây lan chóng mặt khiến Hàn Quốc, Italy, Iran ‘đứng ngồi không yên’
Một người đeo khẩu trang tại Carnival Venice hôm 23/2. Ảnh: Reuters

Chính phủ Hàn Quốc đã đặt nước này trong tình trạng báo động cao sau khi số ca nhiễm tại quốc gia này tăng lên 602 người với 6 ca t‌ử von‌g. Nơi khiến dịch bùng phát mạnh như hiện nay là một nhà thờ ở phía đông nam thành phố Daegu, nơi một thành viên 61 tuổi của một giáo phái không có lịch sử du lịch nước ngoài gần đây lại có kết quả dương tính với virus corona.

Tại Italy, các quan chức cho biết người thứ 3 bị nhiễm virus corona đã t‌ử von‌g, trong khi số ca nhiễm đã tăng lên tới 150 người, so với chỉ 3 ca nhiễm ghi nhận hôm 22/2.

Nhà chức trách đã phong tỏa các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona và cấm các cuộc tụ họp công cộng ở phần lớn phía bắc, bao gồm cả việc dừng lễ hội tại Venice, nơi có hai trường hợp nhiễm, để cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của virus trên quy mô lớn nhất ở châu Âu.

“Tôi đã rất ngạc nhiên trước sự bùng phát của các ca nhiễm”,  Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nói với đài truyền hình nhà nước RAI, cảnh báo những con số này có thể sẽ tăng lên trong những ngày tới. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự lây lan”.

Cơ quan y tế Italy đang vật lộn để tìm hiểu xem virus khởi phát và lan nhanh ở nước này theo cách nào. “Nếu chúng ta không tìm thấy ‘bệnh nhân số 0’ thì có nghĩa là virus thậm chí còn lan rộng hơn chúng ta nghĩ”, Luca Zaia, thống đốc vùng Veneto nói.

Gần một chục thị trấn ở vùng Bologna và Veneto với tổng dân số khoảng 50.000 người đã được kiểm dịch một cách hiệu quả.

Trong khi đó, Iran hôm 18/2 đã công bố hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus và cho biết họ đã xác nhận 43 trường hợp và 8 ca t‌ử von‌g cho tới nay, với hầu hết các ca bệnh ở thành phố Qom. Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan đã áp đặt các hạn chế đi lại và nhập cư đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Virus corona đã giết chết 2.442 người ở Trung Quốc khi nước này ghi nhận 76.936 ca nhiễm. Covid-19 đã lan rộng sang 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, với khoảng 20 người t‌ử von‌g.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22/2 cho biết cơ quan này lo lắng khi phát hiện các ca nhiễm corona không có mối liên hệ rõ ràng với Trung Quốc (không du lịch, tiếp xúc với người trở về từ Trung Quốc).

Trung Quốc báo cáo 648 ca nhiễm mới, nhưng chỉ có 18 người ở ngoài tỉnh Hồ Bắc, con số thấp nhất bên ngoài tâm chấn kể từ khi chính quyền bắt đầu công bố dữ liệu một tháng trước và phong tỏa phần lớn đất nước.

Chủ tịch Trung Quốc nhận định tình hình dịch hiện nay “còn nghiêm trọng và phức tạp, công tác phòng chống và kiểm soát đang ở giai đoạn khó khăn và nghiêm trọng nhất”.

Truyền hình nhà nước kêu gọi người dân không tập trung nơi công cộng và các điểm du lịch mà không đeo khẩu trang.

Ở Hàn Quốc, các nhà thờ Công giáo ở Daegu và Gwangju đã dừng các dịch vụ và các cuộc tụ họp khác, trong khi số người tham gia các hoạt động ở các nhà thờ nơi khác suy giảm hôm 23/2, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Hàn Quốc nâng mức cảnh báo lên mức đỏ vì dịch corna.

Tổng thống Hàn Quốc nói rằng việc nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức đỏ – mức cao nhất cho phép cơ quan chức năng tăng cường thêm nguồn lực tới thành phố Daegu và quận Cheongdo, nơi được chỉ định là khu chăm sóc đặc biệt kể từ hôm 21/2. Các quan chức y tế Hàn Quốc hôm 23/2 báo cáo thêm 169 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 602 ca, và 6 người t‌ử von‌g vì virus corona.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10555
  1. Ca tử vong vượt 1.000, Thụy Điển vẫn chống dịch ‘ngược chiều thế giới’
  2. ‘Đưa tôi lọ muối’ - khoảnh khắc giúp Đức ứng phó tốt với Covid-19
  3. Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 15-4
  4. Các lãnh đạo nữ ‘trị’ COVID-19 tốt hơn?
  5. Dịch COVID-19 chiều 15-4: Số ca nhiễm toàn cầu vượt mốc 2 triệu
  6. Châu Âu dần nới phong tỏa khi đường con dần phẳng
  7. Ông Trump “trừng phạt” WHO, người chết tăng vọt ở Anh, Pháp, Mỹ
  8. FDA cho phép xét nghiệm nước bọt để chẩn đoán mắc COVID-19
  9. WHO vẫn coi dịch Ebola tại CHCD Congo là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
  10. Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Mexico tăng lên 406 người
  11. Hơn 125.000 người chết vì nCoV toàn cầu
  12. Mỹ sắp đạt đỉnh dịch, châu Âu chưa thể lạc quan
  13. Những di chứng lâu dài với nhiều người sau hồi phục Covid-19
  14. Pháp tê liệt vì Covid-19, người Việt như ngồi trên đống lửa
  15. Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 14-4
  16. Phạt tới 1.236 USD nếu không đeo khẩu trang ở Buenos Aires, Argentina
  17. Canada ngán ngẩm vẫn có người coi COVID-19 là tin vịt
  18. Áo mở lại hàng nghìn cửa hàng
  19. Người nhiễm nCoV toàn cầu vượt hai triệu
  20. Ca nhiễm virus corona trên toàn cầu vượt mốc 2 triệu người
  21. Gần 15.000 người chết vì Covid-19, Pháp phong tỏa đất nước thêm 1 tháng
  22. WHO: Covid-19 nguy hiểm gấp 10 lần cúm H1N1
Video và Bài nổi bật