Ca nCoV mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đàn ông 45 tuổi nhiễm nCoV đã đến Việt Nam du lịch trong thời gian ủ bệnh, theo xác nhận của cơ quan y tế Hong Kong. 
Ca nCoV mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng
bệnh viện Queen Elizabeth hiện là một trong những nơi điều trị các ca dương tính nCoV. Ảnh: dic‌kson Lee/SCMP.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) của Sở Y tế Hong Kong xác nhận tối 17/2 về 3 trường hợp nhiễm nCoV mới. Trong đó, người đàn ông từng đến Việt Nam (ca thứ 59) được xác định dương tính với nCoV vào ngày 16/2 và sống tại Tsz Wan Shan. Ông bị sốt, đau họng từ ngày 12/2 và đi khám hôm sau.

Hiện tại, bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện Queen Elizabeth. Theo CHP, ông đã đến Đà Nẵng, Việt Nam trong thời gian ủ bệnh (từ 30/1 đến 1/2). Người này sống cùng vợ và ba con gái, tuy nhiên người nhà không có triệu chứng bệnh.

Ca nhiễm khác (ca thứ 58) là một người đàn ông 69 tuổi sống ở Tseung Kwan O. Người này bị ho vào ngày 8/2. Đến 16/2, bệnh nhân được xác nhận dương tính với nCoV và đang điều trị y tế. Người này không có tiền sử đi du lịch trong thời gian ủ bệnh.

Ca nhiễm thứ 60 là một phụ nữ 46 tuổi, vợ của bệnh nhân nhiễm nCoV (thứ 57) được phát hiện trước đó ở Hong Kong. bệnh nhân không có tiền sử đi lại trong thời gian ủ bệnh nhưng lại tham gia một hoạt động tại nhà thờ ở Shau Kei Wan cùng chồng vào ngày 9/2. Các ca nhiễm 57, 59 và 60 có liên quan với nhau, khi ca 57 và 59 là đồng nghiệp.

Xem Video: Vượt qua dịch nCoV, bệnh nhân Trung Quốc biết ơn Việt Nam

Hiện tại, số ca nhiễm nCoV ở Hong Kong đã lên đến 61. CHP đang mở các cuộc điều tra dịch tễ học và theo dõi chặt chẽ những người có mối liên quan, tiếp xúc với các bệnh nhân. CHP cũng khuyến khích người dân duy trì vệ sinh cá nhân, môi trường sống xung quanh một cách nghiêm ngặt. Theo người phát ngôn của cơ quan này, đây là chìa khóa bảo vệ mỗi cá nhân, ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng. 

"Mỗi cá nhân nên đeo khẩu trang phẫu thuật khi có triệu chứng về bệnh hô hấp, khi đi các phương tiện công cộng hoặc ở nơi đông người. Nên vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt trước khi chạm vào miệng, mũi hoặc mắt. Mọi người nên hạn chế ra ngoài, giảm các hoạt động xã hội và duy trì khoảng cách với người khác, càng xa càng tốt. Sau khi sử dụng nhà vệ sinh, nên đóng nắp bồn cầu rồi hãy xả nước để tránh lây lan vi trùng", phía CHP cho biết thêm. 

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10543
  1. 21 ngày cách ly: “Tôi mừng vì không mang mầm bệnh có hại cho cộng đồng”
  2. Xóa cách ly lúc 0h, Sơn Lôi vui hơn hội
  3. Trước giờ hết cách ly, người dân xã Sơn Lôi vui mừng nhận tiền hỗ trợ
  4. Dự kiến 0h ngày 4/3, lệnh cách ly toàn bộ người dân xã Sơn Lôi sẽ được dỡ bỏ sau 20 ngày
  5. Quảng Ninh vận động lùi cưới, báo hỷ để phòng dịch Covid-19
  6. Gò Dầu: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn
  7. Hòa Thành: Kiểm tra công tác phòng dịch bệnh Covid-19 tại các trường học
  8. Phú Thọ chuẩn bị khu cách ly 200 chỗ để đón người về từ vùng dịch Covid-19
  9. Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng về chuyện đời
  10. Hai bệnh viện ở Huế và TP. Hồ Chí Minh được xét nghiệm Covid-19
  11. Thanh Hóa đã đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19
  12. Bộ Y tế công bố tỉnh Khánh Hoà hết dịch Covid-19
  13. Phòng chống dịch Covid- 19: Một số người Hàn Quốc không hợp tác
  14. Công bố hết dịch Covid-19 tại Khánh Hòa
  15. Cô gái trở về từ Hàn Quốc livestream khoe bí quyết trốn cách ly...đã bị cách ly
  16. Cận cảnh nơi cách ly của 69 người về từ Daegu tại Đà Nẵng
  17. Hải Phòng giám sát y tế đối với 46 người nước ngoài
  18. Việt Nam tăng 30 ca nghi nhiễm virus corona
  19. Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM: HS đến trường sẽ an toàn hơn
  20. Hải Phòng cách ly hai mẹ con về từ Hàn Quốc nghi nhiễm Covid-19
  21. Cô gái khiến dân mạng bức xúc khi khai báo sai sự thật để trốn cách ly
  22. Phòng, chống dịch Covid-19: Người dân không nên chủ quan
Video và Bài nổi bật