Bắc Giang: Nuôi con đặc sản, lãi gần 1 tỷ đồng/năm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông qua giới thiệu của Hội Nông dân huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), chúng tôi được biết đến mô hình nuôi con đặc sản có thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm của hội viên nông dân Lê Văn Luyến ở chi hội thôn Trại Mít, xã Đông Hưng. Nuôi con đặc sản, lãi gần 1 tỷ đồng/năm
Bắc Giang: Nuôi con đặc sản, lãi gần 1 tỷ đồng/năm
Ảnh minh họa

Mô hình của ông Luyến là 1 trong 5 mô hình của xã Đông Hưng được công nhận đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và được nhiều hội viên đến tham quan học tập và làm theo.

Xem Video: Lãi Gần 1 Tỷ Nhờ Nuôi Cá Chạch Trong Ao Đất | VỀ QUÊ LÀM GIÀU

//

Một góc mô hình sản xuất của ông Lê Văn Luyến (xã Đông Hưng, Lục Nam). Ảnh: Tống Thắng

Năm 1977 ông Luyến lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Hoàn thành nghĩa vụ về quê, ông xây dựng gia đình và tham gia công tác tại xã Đông Hưng. Sau một thời gian ngắn, ông Luyến chuyển sang kinh doanh, rồi đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2012 ông Luyến được tặng 5 cặp vịt trời giống về nuôi.

Từ kinh nghiệm thực tế đã nuôi vịt thả đồng, cộng với việc học hỏi bạn bè đã nuôi vịt trời, sau 1 năm ông Luyến đã phát triển được đàn vịt đẻ với số lượng lên đến 400 con. Vịt trời đẻ trứng, ông đưa vào ấp nở bán giống cho người dân trong khu vực, số lượng vịt giống không bán hết mỗi lứa ông để lại nuôi. Với việc bán giống và vịt trời thương phẩm, từ năm 2013 đến 2015, mỗi năm gia đình ông Luyến có nguồn thu hàng trăm triệu đồng.

Sau một thời gian, mô hình nuôi vịt trời phát triển mạnh ở huyện Lục Nam, lượng tiêu thụ giảm, năm 2014 ông Luyến chuyển hướng sang nuôi gà lôi. Nhờ tích cực đẩy mạnh kiến thiết xây dựng mở rộng, quy mô chăn nuôi gà lôi của gia đình hội viên Lê Văn Luyến không ngừng tăng nhanh, đến nay mô hình có hơn 5.000 con gà đẻ và gà thương phẩm.

Do gà và vịt trời của gia đình ông Luyến được chăn nuôi chủ yếu bằng ngô, thóc và một số nông sản sạch, an toàn nên phần lớn gà lôi và vịt trời thương phẩm đều được thương lái ở các thành phố đến tận nhà để thu mua. Không chỉ nuôi vịt trời, gà lôi, nông dân Lê Văn Luyến còn nuôi gần 500 con ngỗng Ấn Độ; duy trì lò ấp trứng cung cấp vịt trời, gà lôi giống ra thị trường. Trừ chi phí, trong 2 năm gần đây, mỗi năm gia đình ông lãi gần 1 tỷ đồng.

Hiện mô hình nuôi vịt trời, gà lôi và ngỗng Ấn Độ của ông được nhiều hội viên nông dân trong huyện đến học tập, làm theo. Không những đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, ông Luyến còn tích cực giúp đỡ về giống, vốn cho nhiều hộ nghèo, anh em đồng đội khó khăn cùng phát triển kinh tế. Với những kết quả cao trong sản xuất kinh doanh, năm 2015 ông Lê Văn Luyến được Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật