Gần 100 nhân sự đường sắt Cát Linh kẹt ở Trung Quốc vì virus corona

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần 100 nhân sự tại dự án đường sắt Cát Linh kẹt ở Trung Quốc vì dịch virus corona diễn biến phức tạp, trong khi họ phải có mặt đầy đủ ở Việt Nam từ 1/2.
Gần 100 nhân sự đường sắt Cát Linh kẹt ở Trung Quốc vì virus corona
Trung tâm vận hành OCC của đường sắt Cát Linh - Hà Đông, nơi tập trung nhiều chuyên gia Trung Quốc làm việc. Ảnh: Ngọc Tân.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Canh Tý, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được Bộ GTVT xốc lại tiến độ với quyết tâm hoàn thành trong năm nay.

Tuy nhiên, việc tập trung nguồn lực cho dự án đang gặp khó khăn ở khâu đưa lao động người Trung Quốc trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Ban quản lý dự án (QLDA) Đường sắt cho biết tại công trường hiện nay chỉ có một nhóm nhỏ chuyên gia Trung Quốc ở lại trực Tết. Lực lượng chuyên gia phục vụ vận hành hệ thống, hoàn thiện hồ sơ đã về Trung Quốc từ trước Tết và đến nay vẫn chưa thể quay lại.

Theo thông tin từ Tổng thầu (Công ty hữu hạn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc), hiện chỉ có 4 người Trung Quốc ở lại trực Tết tại dự án trong khi nhân sự đầy đủ là hơn 100 người.

Họ dự kiến trở lại Việt Nam từ ngày 1/2. Tuy nhiên, dịch viêm phổi cấp do virus corona bùng phát khiến Chính phủ Trung Quốc phải hạn chế cho công dân xuất cảnh. Vì vậy, Tổng thầu và tư vấn giám sát xin lùi thời gian đưa nhân sự trở lại làm việc sau ngày 8/2.

Hôm 31/1, Bộ GTVT có buổi làm việc với Ban QLDA Đường sắt và các bên liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Ban QLDA Đường sắt đã đề nghị Bộ GTVT xem xét có văn bản đề nghị tạo điều kiện để các nhân sự của Tổng thầu và tư vấn giám sát được nhập cảnh thuận lợi, kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Bộ GTVT đã chỉ đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Ban QLDA Đường sắt nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này.

“Đến 9/2, phía Trung Quốc mới có thông báo tiếp theo về việc có cho công dân xuất cảnh hay không. Tại Việt Nam hiện cũng chỉ xem xét cấp visa cho khách công vụ”, ông Đông nói.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10526
  1. Lào Cai: Có 25 cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2
  2. Bịa đặt tin Sài Gòn có 2 bé mắc Covid-19, người phụ nữ Kon Tum bị công an mời làm việc
  3. Hà Tĩnh: Bệnh nhân trở về từ tâm dịch Vĩnh Phúc âm tính với Covid-19
  4. Không thể về chịu tang mẹ, nữ y tá làm việc ở vùng dịch Vũ Hán nén đau thương bái vọng từ xa
  5. 6 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam sắp được ra viện
  6. 5 tin tốt liên quan tới dịch Covid-19 tại Việt Nam
  7. Khánh Hòa, Thanh Hóa chuẩn bị công bố hết dịch Covid-19
  8. Nỗi lòng y bác sĩ Vũ Hán khi mặc đồ bảo hộ
  9. Chấp hành đủ 14 ngày cách ly, 124 người được trở về cộng đồng
  10. Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán bác bỏ tin đồn ‘bệnh nhân số 0’
  11. Người nhiễm virus corona bình phục hiến huyết tương để chữa bệnh
  12. Loài đỉa nắm giữ ‘chìa khóa’ ngăn bùng phát virus corona tương lai
  13. Thêm thành phố ở Hồ Bắc cấm dân ra khỏi nhà, cấm xe cộ đi lại
  14. Phó thủ tướng giao 2 bộ trả lời thông tin virus corona ủ bệnh 24 ngày
  15. Vĩnh Phúc kêu gọi 192 người rời khỏi xã Sơn Lôi quay lại địa phương
  16. Người từ chối cách ly, điều trị Covid-19 sẽ bị xử lý ra sao?
  17. Bộ Y tế: Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19
  18. Máy đo thân nhiệt hồng ngoại có hiệu quả ngăn dịch virus corona?
  19. Hành khách du thuyền cập cảng Campuchia xét nghiệm lại vẫn dương tính với virus Corona
  20. Bánh mì thanh long trong dịch Corona nhận “mưa” lời khen, khách xếp hàng dài mua từ sáng sớm
  21. Bỏ trốn khỏi nơi cách ly có thể bị phạt tiền đến 100 triệu, phạt tù 10 năm
  22. Một tuần trở lại làm việc, đô thị Trung Quốc chưa thoát khỏi ‘hôn mê’
Video và Bài nổi bật