Virus corona có thể biến đổi, ngày càng khó phát hiện

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Virus corona có thể biến đổi, ngày càng khó phát hiện Thiên Nhan10:22 26/01/2020Trong khi mọi nghi vấn đổ về chợ hải sản Huanan, tâm chấn của ổ dịch, nghiên cứu mới của Trung Quốc khẳng định bệnh nhân đầu tiên phát hiện nhiễm virus corona chưa đến nơi này.
Virus corona có thể biến đổi, ngày càng khó phát hiện
Ảnh minh họa

Theo tạp chí y khoa The Lancet, 7 người làm việc tại bệnh viện Jinyintan (Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) tiết lộ các triệu chứng của bệnh nhân nhiễm virus corona đã được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 1/12/2019, sớm hơn gần một tháng so với thông báo ban đầu của chính phủ Vũ Hán về 27 trường hợp viêm phổi vào ngày 31/12/2019.

Theo báo cáo này, bệnh nhân đầu tiên phát hiện nhiễm virus corona không tiếp xúc với chợ hải sản Huanan. Trước đây, mọi nghi vấn đổ dồn về khu vực này và cho rằng đây là tâm chấn của ổ dịch. Ngày 1/1, toàn bộ khu chợ đã đóng cửa vì lo ngại virus viêm phổi 2019-nCoV có thể liên quan đến các động vật hoang dã được buôn bán tại đây.

Các nhà nghiên cứu nói thêm rằng không ai trong gia đình bệnh nhân đầu tiên được phát hiện có dấu hiệu sốt hay triệu chứng về bệnh hô hấp. Họ cũng không có mối liên hệ dịch tễ nào với các trường hợp sau đó.

Kết quả này được so sánh trên 41 bệnh nhân bị viêm phổi có triệu chứng tính đến ngày 2/1. 6 trong số bệnh nhân này đã t‌ử von‌g, đưa tỷ lệ t‌ử von‌g của nhóm lên tới 15%. Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân có biểu hiện tương tự chứng hô hấp cấp tính nặng.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng xác định 13 bệnh nhân khác không tiếp xúc với chợ hải sản ở Vũ Hán. Như vậy, mối liên hệ của virus corona đổ dồn về chợ Huanan đến thời điểm hiện tại không còn đủ căn cứ. Báo cáo của nhóm nghiên cứu đồng thời cho biết phát hiện này cảnh báo virus corona lây truyền từ người sang người thay vì động vật sang người như các giả thuyết trước đây.

Hầu hết bệnh nhân trong nghiên cứu là nam giới và chưa đến 50% trong số họ mắc các bệnh tiềm ẩn như tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp.

Theo nhóm nghiên cứu, ngoài một số bệnh nhân bị sốt thì các triệu chứng phổ biến bao gồm: ho, đau cơ, mệt mỏi. Một số khác có đờm, ho ra máu, đau đầu, tiêu chảy. Hơn 50% số bệnh nhân bị khó thở. Thời gian trung bình khởi phát bệnh đến khi thấy khó thở là 8 ngày.

Một nghiên cứu khác của các bác sĩ tại Hong Kong (Trung Quốc), dẫn đầu bởi chuyên gia Yuen Kwok-yung, được công bố trên The Lancet ngày 24/1 cho biết, corona ngày càng khó phát hiện hơn khi người nhiễm bệnh không có triệu chứng rõ ràng.

Kết luận của họ dựa trên một gia đình 7 người nhập viện bệnh viện Đại học Hong Kong - Thâm Quyến từ ngày 10-15/1. Sau đó, 6 thành viên trong gia đình được chẩn đoán nhiễm corona. Tuy nhiên, thành viên thứ 7, một bé trai 10 tuổi, không có bất kỳ triệu chứng bệnh hô hấp nào. Các bác sĩ chỉ phát hiện bệnh khi quét CAT phổi của cậu bé và thấy sự bất thường.

Trong một cuộc họp báo ngày 22/1, ông Li Bin, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết: "Virus chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp. Nó có thể biến đổi và nguy cơ lây lan tăng thêm”, ông Li nói.

Trước tình hình này, các chuyên gia đầu ngành y tế khuyến cáo mọi người nên trang bị khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh hô hấp.

Ngày 25/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói nước này đang đối mặt với một "tình huống nghiêm trọng" và việc ngăn chặn lây nhiễm virus phải là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc sẽ thành lập một nhóm quan chức hàng đầu để đối phó với dịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật