Truyền thuyết về hoa Ưu Đàm: Vô cùng hiếm có, 3000 năm mới trổ hoa một lần, ai có duyên nhìn thấy sẽ may mắn

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thuyết về hoa Ưu Đàm: Vô cùng hiếm có, 3000 năm mới trổ hoa một lần, ai có duyên nhìn thấy sẽ may mắn, an lành
Truyền thuyết về hoa Ưu Đàm: Vô cùng hiếm có, 3000 năm mới trổ hoa một lần, ai có duyên nhìn thấy sẽ may mắn
Hoa Ưu Đàm.

Xem Video: Hoa Ưu Đàm “ngàn năm” vừa nở tại chùa Bình Long

Hơn 2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, khi hoa Ưu Đàm khai nở cũng là lúc Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân.

Loài hoa được ít người nhắc đến nhất có lẽ là hoa Ưu Đàm. Vốn dĩ đây là loài hoa vô cùng hiếm có. Thậm chí, dân gian còn tương truyền rằng đây là loài hoa 3000 năm mới trổ hoa một lần.


3000 năm trổ hoa một lần

Có lẽ bởi sự hiếm có của loài hoa này mà rất nhiều người tò mò về nguồn gốc của chúng. Loài hoa này thực chất có rất nhiều tên gọi, trong tiếng Phạn hoặc tiếng Bali người ta gọi chúng là Udumbara. 

Một số tên gọi khác của hoa Ưu Đàm cũng phổ biến như Ô-đàm, Ưu đàm bát la, Ô đàm bát la, Uất đàm, Ưu đàm bát hoa, Ô đàm bạt la, cũng có thể gọi tắt là Đàm hoa.

Về mặt khoa học, hoa Ưu Đàm có tên gọi là Ficus racemosa (syn. Ficus glomerata), thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Hoa này thường được gọi là cây Cluster Fig/Goolar (Gular) Fig.


Hoa Ưu Đàm có nhiều tên gọi.

Truyền thuyết kể rằng đây là loài hoa mọc giữa chốn hư không, thân thân như mưa bụi, cực kỳ thanh mảnh. Mỗi bông hoa như một chiếc chuông nhỏ với 2 cánh mỏng.

Mỗi khi trổ bông, hoa Ưu Đàm sẽ tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng và thoang thoảng. Chúng mang sắc trắng tinh khôi, không nhiễm bụi trần. Bởi vậy, loài hoa này được xem như một trong những loài hoa biểu tượng của Phật Giáo.


Loài hoa không nhiễm bụi trần.

Trước đây, vị Thượng tọa Thích Minh Hạnh thuộc ban trị sự tỉnh hội phật giáo của Sóc Trăng từng chia sẻ với báo chí rằng: “Hoa Ưu Đàm đúng là biểu trưng của Phật giáo, hàng ngàn năm mới nở một lần. Ai có duyên mới gặp. Theo kinh văn của nhà Phật, mỗi khi hoa Ưu Đàm nở thì báo hiệu sẽ có thêm một thánh nhân xuất hiện giữa trần gian này”.

Nhiều người cho rằng Hoa Ưu Đàm là một loài hoa có tồn tại khi được phát hiện nhiều nơi trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Việt Nam,…


Những bông hoa Ưu đàm được nhìn thấy trên mặt tượng Bồ Tát tại Chùa Sumi Zen, Suncheon, Hàn Quốc. 

Hoa Ưu Đàm mang lại may mắn, an lành

Phật Thích Ca Mâu Ni có nói: “Đến khi có một loại hoa gọi là Ưu Đàm Bà La nở rộ khắp nơi, thì đó chính là điềm báo hiệu Thánh Vương đã tới. Loài hoa này không phải là hoa ở nhân gian, mà là hoa từ thiên thượng mang xuống điềm lành về Chuyển Luân Thánh Vương

Với những người khéo tích lũy thiện căn trong các con, ta sẽ đi theo bảo hộ cho tới khi các con gặp được Thánh Vương mới thôi”.

Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng: “Khi ưu đàm bà la hoa khai nở là lúc Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân”.

Có lẽ, phải là người có cơ duyên lắm thì mới có cơ hội nhìn thấy loài hoa này khởi sắc. Bởi loài hoa này gắn liền với may mắn, an lành, ai có duyên nhìn thấy chắc chắn sẽ rất may mắn.

Loài hoa này cũng được coi trọng và được lan truyền hình ảnh rộng rãi. Mỗi lần có người phát hiện chúng nở rộ thì giới truyền thông lại nhanh chóng đưa tin để thỏ‌a mã‌n sự tò mò của mọi người. 


Không ai dám chắc chắn về sự tồn tại của chúng.

Cho đến thời điểm này, những tranh cãi về việc hoa Ưu Đàm có tồn tại thật hay không và thực hư việc 3000 năm hoa mới nở một lần. Cũng không có một ai dám chắc chắn về hình dáng, đặc điểm cụ thể của chúng.

Các nhà khoa học thì cho rằng, những ai nghĩ họ đã nhìn thấy loài hoa hiếm này có thể đó là một loại hoa thuộc họ cây Sung. Vì vậy, nhiều nguồn tin cho rằng, những loài hoa nhỏ li ti thường được bắt gặp không phải là hoa Ưu Đàm trong truyền thuyết.

Kết 

Đây có lẽ là loài hoa còn tồn tại nhiều tranh cãi xung quanh về sự xuất hiện của chúng. Tuy nhiên, có thể tạm kết luận rằng đây là một loài hoa quý hiếm, nhắc đến loài hoa này như nhắc đến những điều may mắn, tốt lành nhất!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật