Mẹo đơn giản: Dùng bàn tay đo lượng thức ăn mỗi ngày, vừa khỏe mạnh lại tránh nguy cơ thừa cân, béo xấu xí

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc đo đếm lượng calo nghiêm ngặt mỗi bữa ăn mang lại cảm giác thật mệt mỏi. Nhưng để hoàn thành việc này cũng không hề khó. Có một trợ thủ đắc lực nhất lại chính là c‌ơ th‌ể của bạn - cụ thể hơn, đó là bàn tay bạn.
Mẹo đơn giản: Dùng bàn tay đo lượng thức ăn mỗi ngày, vừa khỏe mạnh lại tránh nguy cơ thừa cân, béo xấu xí
Ảnh minh họa

Trên mạng có đầy rẫy các chế độ ăn kiêng khác nhau nhưng không phải tất cả đều hiệu quả. Không những thế, còn phải kể tới tình trạng tiêu tốn thời gian và năng lượng để thu thập tất cả thông tin về những gì nên ăn và sau đó áp dụng vào thực tế đo lượng calo.

Trong trường hợp này, hóa ra, trợ thủ đắc lực nhất lại chính là c‌ơ th‌ể của bạn - hay cụ thể hơn, đó là bàn tay bạn. Chúng có thể giúp bạn đo khẩu phần ăn phù hợp. Thủ thuật này đủ để giúp bạn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và không tăng cân.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng Andrews, Brian, Pierre của trang Precisionnutrition, nếu không muốn tăng cân, đối với nam giới, bữa ăn không nên lớn hơn cỡ 2 lòng bàn tay. 

Đối với phụ nữ, bữa ăn không lớn hơn cỡ 1 lòng bàn tay. 

Cụ thể như sau:

1. Đạm (Protein) - 1 lòng bàn tay

Lòng bàn tay có thể cho bạn biết lượng protein bạn nên hấp thụ có kích cỡ ra sao. Mặc dù các sản phẩm giàu protein như ức gà, cá, trứng, phô mai và sữa chua Hy Lạp đều tốt cho sức khỏe, nhưng không nên ăn quá nhiều. Vì vậy, bạn nên dừng ở khẩu phần protein bằng 1 lòng bàn tay.

2. Carbonhydrates - một nắm tay (mặt ngoài)

Số lượng carbs có trong bánh mì, ngũ cốc, gạo, khoai tây, quinoa... nên được giới hạn ở kích thước nắm tay của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ kiểm soát được nguồn cung cấp năng lượng cho c‌ơ th‌ể và không bị tăng cân.

Đối với nam giới, 2 bàn tay nắm chặt vào nhau sẽ giúp chỉ ra đúng số lượng mì ống họ nên tiêu thụ. Đối với phụ nữ, đó là 1 nắm tay.

3. Phô mai - 2 ngón tay

Không thể phủ nhận phô mai ngon tuyệt! Tuy nhiên, nó không thực sự lành mạnh để ăn một lượng lớn. Vì vậy, một phần phô mai bằng khoảng 2 ngón tay là đủ để thưởng thức cũng như không gây hại cho sức khỏe hay dáng người của bạn.

4. Chất béo - đầu ngón tay

Chúng ta không cần tiêu thụ nhiều chất béo mỗi ngày. Do đó, đầu ngón tay sẽ cho bạn biết lượng chất béo hàng ngày có thể hấp thụ ở mức chấp nhận được. Bạn không nên vượt quá lượng chất béo này. Rất tiện phải không nào!

5. Trái cây và rau quả - 2 bàn tay đầy

Trái cây tươi, đông lạnh, hoặc thái lát và rau nên có kích thước bằng bàn tay của bạn khi đặt cạnh nhau - 2 vốc cho nam và 1 vốc cho nữ. Lượng rau và trái cây có thể nằm trong lòng bàn tay bạn ở mức đầy nhất có thể! Mặc dù vậy, đối với sinh tố và nước ép, nên uống 150ml mỗi ngày, bởi dưới dạng này, chúng chứa nhiều đường hơn so với khi ăn nguyên trái.

6. Chất ngọt - 1 ngón tay cái

Những món ngon như kẹo, sô cô la, mứt, hay bơ đậu phộng đều chứa nhiều đường. Chúng chắc chắn rất hấp dẫn, nhưng c‌ơ th‌ể bạn lại không cần một lượng lớn. Vì vậy, chỉ nên ăn ít đồ ngọt. Bạn có thể sử dụng ngón tay cái để biết lượng cần ăn.

7. Tráng miệng - một nắm tay (mặt trong)

Nên hạn chế ăn các món tráng miệng khác như kem, bánh, bánh tar‌t... Bạn có thể sử dụng nắm tay để đo - một phần món tráng miệng mà bạn yêu thích sao cho khẩu phần tráng miệng đó không nên lớn hơn kích thước của mặt trong một nắm tay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật