Chân sút Hải Dương - Tiến Linh phát biểu sau trận thắng: “Tôi và Đức Chinh bù khuyết điểm cho nhau“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia, Tiến Linh đã có những chia sẻ về tình hình chấn t.hư.ơ.ng và tỏ ra hài lòng khi đá cặp cùng Tiến Linh.
Chân sút Hải Dương - Tiến Linh phát biểu sau trận thắng: “Tôi và Đức Chinh bù khuyết điểm cho nhau“
Tiến Linh mở màn cho chiến thắng giòn giã của U22 Việt Nam.

Xem Video: Clip: 4 bàn thắng đẹp mắt của U22 Việt Nam vào lưới Campuchia

U22 Việt Nam đã đè bẹp U22 Campuchia với chiến thắng 4-0 để tiến vào trận chung kết SEA Games sau 1 thập kỷ chờ đợi. Vào lúc này, câu hỏi được NHM đặt ra nhiều nhất là liệu Tiến Linh có thể tiếp tục ra sân trong trận tới khi gặp phải chấn t.h.ư.ơ.ng. Sau chiến thắng, tiền đạo 22 tuổi cho biết:

"Tôi chưa rõ tình hình chấn t.h.ư.ơ.ng của tôi như thế nào. Nhưng tôi mong sẽ hồi phục nhanh nhất có thể. Bản thân thì tôi thấy chấn t.h.ư.ơ.ng hôm nay không quá nặng".

U22 Việt Nam đã phải trả qua 2 trận đấu liên tiếp trong vỏn vẹn 3 ngày. Và trước trận chung kết ngày 10/12, cả đội sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Vì vậy, Tiến Linh cho biết cả đội sẽ có thể tung hết sức và giành chiến thắng: "Cả đội chưa hồi phục 100% nhưng đã có được chiến thắng tương đối dễ dàng và giữ sức được rất nhiều. Và em tin trận chung kết cả đội sẽ có thể thi đấu hết sức. Chiến thắng thì tất cả đều mong muốn nhưng hiện tại em muốn toàn đội nghỉ ngơi và tập trung tối đã cho trận đấu tới".

Cuối cùng, Tiến Linh chia sẻ về việc đá cặp cùng Hà Đức Chinh. 2 tiền đạo sáng giá của U22 Việt Nam đã đem về rất nhiều bàn thắng trong thời gian qua. Anh cho biết:

"Đá cặp với Đức Chinh, tôi và cậu ấy bù đắp khuyết điểm cho nhau. Và hôm nay thì cả 2 đã phối hợp rất tốt và mỗi người đều ghi bàn và tạo nhiều áp lực cho đối thủ.

Thực ra thì trong buổi tập HLV Park cũng chỉ dạy rất nhiều các tình huống không chiến. Và trong giải đấu này thì rất nhiều tình huống cố định và pha đánh đầu ghi bàn được rất nhiều. Em nghĩ đây sẽ là vũ khí mới cho chúng ta".

Cuối cùng, anh tỏ ra e ngại trước U22 Indonesia. Trong lần đối đầu tại vòng bảng, U22 Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng khó khăn. Vì vậy, Tiến Linh tỏ ra e ngại trước đối thủ trong trận chung kết SEA Games 30 ngày 10/12:

"Indonesia là một đội rất khó chơi. Trong buổi họp thì cả đội đã có đánh giá rất khách quan về Indonesia và trận đấu tới sẽ là một trận đấu hay".

Hà Đức Chinh đã có màn trình diễn đáng xem khi ghi tới 3 bàn thắng tại trong trận bán kết SEA Games 30 tối 7/12. Tuy nhiên, anh chàng vẫn rất khiêm tốn và cho rằng mình còn phải cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

"Tôi còn trẻ, tất cả kĩ năng tôi còn phải luyện tập từng ngày hơn nữa. Tại SEA Games lần này, những tình huống không chiến đã mang đến nhiều bàn thắng nên chúng ta cần thực hiện nhiều những tình huống ấy. Chúng tôi luôn ra sân với tinh thần phải giành chiến thắng", Đức Chinh chia sẻ. Nói vê sự chuẩn bị cho trận chung kết gặp U22 Indonesia, Hà Đức Chinh cẩn trọng: "Việt Nam gặp Indonesia ở trận chung kết là một trận đấu mới. Chúng tôi phải chuẩn bị thể lực tốt để gặp Indonesia mạnh thì thầy Park đã có chiến thuật. Chúng tôi chỉ vào sân và thi đấu tốt. Tất cả các cầu thủ Indonesia đều khỏe và chúng tôi sẽ phải rất cẩn trọng khi đối đầu với họ".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật