U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Siêu kinh điển Đông Nam Á không Quang Hải

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trận siêu kinh điển Đông Nam Á quyết định tấm vé vào bán kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ thiếu vắng đi đội trưởng Quang Hải.
U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Siêu kinh điển Đông Nam Á không Quang Hải
U22 Việt Nam toàn thắng 4 trận đầu tiên vòng bảng vẫn chưa chắc suất vào bán kết SEA Games 30.

Trước khi U22 Việt Nam bước vào chiến dịch SEA Games 30, ai cũng nghĩ tới kịch bản màn đối đầu đầy duyên nợ với U22 Thái Lan sẽ mang tính quyết định tấm vé vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, trận siêu kinh điển lại bất ngờ diễn ra với sự kịch tính được đẩy lên cao độ từ trước khi bóng lăn.

Theo đó, thầy Park và các học trò sau 4 lượt trận đầu tiên toàn thắng, được 12 điểm tuyệt đối (hiệu số bàn thắng 15:2), vẫn chưa chắc suất đi tiếp, trong khi U22 Thái Lan đã thua một trận, chỉ có 9 điểm (hiệu số 12:2) nhưng vẫn còn quyền tự quyết trong tay nếu thắng U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Tất nhiên, cửa vào bán kết của U22 Việt Nam rộng mở hơn, khi chỉ cần hòa U22 Thái Lan là sẽ chắc chắn giành ngôi nhất bảng B cùng tấm vé đi tiếp, mà không cần quan tâm tới trận đấu cùng giờ giữa U22 Indonesia và U22 Lào. Thậm chí, nếu thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn thì thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn giành quyền vào bán kết.

U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Thái Lan trong trận siêu kinh điển Đông Nam Á không Quang Hải là chắc chắn giành ngôi nhất bảng B vào bán kết SEA Games 30.

Tuy nhiên, khi U22 Việt Nam có tới "hai cửa" để lựa chọn thì việc phải đối đầu với đối thủ chỉ có duy nhất một lựa chọn phải thắng, thậm chí thắng với cách biệt 2 bàn, tức cửa quá hẹp, thì mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nếu các học trò của HLV Park Hang Seo không duy trì được sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút trận siêu kinh điển Đông Nam Á với người Thái.

Không những vậy, U22 Việt Nam còn thiếu đi đội trưởng Quang Hải, người vừa dính chấn thương rách cơ đùi ở trận thắng 1-0 trước U22 Singapore cách đây hai ngày. Đây sẽ là tổn thất lớn của thầy Park cùng những "chiến binh sao vàng" ở thời điểm mà chiến dịch "săn vàng" SEA Games lịch sử đang trong giai đoạn khốc liệt nhất.

Quang Hải dính chấn thương và lỡ trận siêu kinh điển Đông Nam Á với Thái Lan.

Từ trước tới nay, các ĐT Việt Nam từ đội trẻ, tới U hay ĐTQG đều chơi rất hay với chiến thuật phòng ngự - phản công dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Thực tế, dù rất muốn thắng người Thái nhưng U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chắc chắn, thậm chí thực dụng, phá lối chơi của đối phương để đảm bảo ngôi đầu bảng B, cùng tấm vé vào bán kết SEA Games 30. 

Trong 2 năm qua, HLV Park Hang Seo chưa phải nhận thất bại trước người Thái ở các cấp độ đội tuyển. Đây cũng là lý do mà thầy Park sẽ không mạo hiểm để thành tích đối đầu ấn tượng với đội bóng xứ Chùa vàng bị ngắt đoạn.

Trong khung gỗ, nhiều khả năng thủ môn Văn Toản tiếp tục được lựa chọn thay vì Bùi Tiến Dũng đang có dấu hiệu bị tâm lý sau sai lầm dẫn tới bàn thua trước U22 Indonesia. Hàng hậu vệ của U22 Việt Nam từ trái quá gồm Văn Hậu, Đức Chiến, Thành Chung, Tấn Sinh và Trọng Hoàng. Trên hàng tiền vệ, Hùng Dũng đá cặp với Việt Hưng, còn lại là Hoàng Đức và Thanh Thịnh. Cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam nhiều khả năng là Đức Chinh, tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới U22 Singapore.

Trận siêu kinh điển Đông Nam Á giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra trên sân Binan, vào lúc 15h ngày 5/12 (theo giờ Việt Nam). Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia gặp U22 Lào trên sân Rizal Memorial

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: 

Văn Toản, Văn Hậu, Đức Chiến, Thành Chung, Tấn Sinh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Việt Hưng, Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Đức Chinh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật