Thầy Park, HLV Nishino ăn miếng trả miếng tại Vòng loại World Cup, cạnh tranh khốc liệt từ lời nói

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay từ khi lên nắm quyền tại tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino liên tục có phát ngôn, chỉ trích nhằm vào cầu thủ Việt Nam. Thầy Park cũng không ngần ngại đáp trả đầy cứng rắn.
Thầy Park, HLV Nishino ăn miếng trả miếng tại Vòng loại World Cup, cạnh tranh khốc liệt từ lời nói
Ảnh minh họa

Xem Video: Tình huống bàn thắng của Việt Nam bị từ chối bởi trọng tài người OMAN

//

Phát biểu ngay trong buổi nhậm chức, HLV Akira Nishino tuyên bố tuyển Thái Lan đủ sức dự Olympic và World Cup. Ông cũng khẳng định chỉ cần 10 ngày chuẩn bị để có chiến thắng đầu tay dành tặng người hâm mộ Thái, và đó là trong trận đấu với tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

Trước thềm trận đấu mở màn vòng loại World Cup, thầy Park sử dụng “tâm lý chiến” bằng cách tuyên bố bản thân hiểu rõ lối chơi của đồng nghiệp người Nhật Bản. Để đáp lại, HLV Nishino cũng có những lời lẽ mang đậm tính chất xã giao: “Về phương diện cá nhân, chúng tôi khá hiểu nhau. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm. Hồi trẻ, ông ấy đã được đánh giá cao bởi giới phóng viên Nhật Bản, nhiều tuổi và có kinh nghiệm hơn tôi”.

Chứng kiến Bùi Tiến Dũng nằm sân trong trận đấu mở màn vòng loại World Cup, HLV Akira Nishino cho rằng hậu vệ Việt Nam đã ăn vạ. Sau trận đấu, nhà cầm quân này có những phát ngôn gay gắt: “Ở những quốc gia có nền bóng đá phát triển, các đội tận dụng từng phút để chơi bóng. Không hiểu sao lại có những cầu thủ chơi bóng kiểu đó. Tôi không bao giờ chấp nhận những cầu thủ này trong đội bóng của mình”.

Khi biết tin HLV Akira Nishino buộc tội Bùi Tiến Dũng ăn vạ trong trận đấu lượt đi giữa 2 đội tuyển, thầy Park đã ra mặt bảo vệ cậu học trò đang chơi cho CLB Viettel: “Đã là HLV, chúng ta phải cẩn trọng khi đánh giá cầu thủ đối phương. Ông ấy nên xem lại cầu thủ đội mình có chơi đẹp đến mức để bình phẩm đối thủ hay không. Bản thân Thái Lan cũng có nhiều hành động không đẹp ở King’s Cup”.

Phát biểu sau trận hòa 0-0 ở vòng loại World Cup, HLV Nishino liên tục khẳng định Thái Lan là đội mạnh hơn, chơi tốt hơn. Ông cho biết bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Việt Nam và lẽ ra, chủ nhà đã có thể giành 3 điểm trong hiệp 2. Trong khi đó, HLV Park lại tỏ ra khiêm tốn và trả lời ngắn gọn: “Tuyển Thái Lan sẽ còn tiến xa trong tương lai”.

Trước trận đấu tại Mỹ Đình chiều tối nay, HLV Nishino tuyên bố: “Lợi thế của chúng tôi là không có ai bị chấn thương, ảnh hưởng đến tập luyện. Tất cả cầu thủ không ngần ngại và quyết tâm chiến đấu trước tuyển Việt Nam. Mục tiêu của đội là có 3 điểm trước tuyển Việt Nam để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp”.

Trước những phát biểu tự tin của ông Nishino, thầy Park đáp trả bằng cách công khai phân tích về lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Ông chỉ rõ việc tuyển Thái Lan không chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, đồng thời tuyên bố sẽ khai thác khoảng trống nơi hàng thủ đối phương bằng những pha đập nhả một hai. “Đó là điểm yếu của Thái Lan, tôi nghĩ họ sẽ lúng túng nếu ta chơi như vậy”, HLV Park cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật