Trung Quốc bóp nát hy vọng vô địch Liên minh Huyền thoại của châu Âu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng ngàn người hâm mộ thể thao điện tử đến Paris xem hai đội đại diện Trung Quốc và châu Âu so tài trong trận chung kết giải vô địch thế giới Liên minh Huyền thoại lần thứ 10.
Trung Quốc bóp nát hy vọng vô địch Liên minh Huyền thoại của châu Âu
Ảnh minh họa

Ngày 10.11, các đại diện Trung Quốc chính thức đập tan hy vọng phá vỡ ưu thế của châu Á trong trò chơi thể thao điện tử nổi tiếng "Liên minh Huyền thoại" (LoL). 

Đội FunPlus Phoenix (FPX) của Trung Quốc giành chiến thắng trước đội G2 Esports của châu Âu trong cả 3 vòng đấu khiến 15.000 người xem tại Paris vỡ òa.

Hơn 15.000 người hâm mộ đến Paris theo dõi trận so tài vòng chung kết LoL trực tiếp

Trước đây, Hàn Quốc từng vô địch 5 lần. Năm 2018, đội Invictus Gaming của Trung Quốc giành giải vô địch. 

Fabian Lohmann, huấn luyện viên đội G2 Esports nói: "FPX là một đội chơi rất giỏi, vì vậy thậm chí nếu có chơi tốt hơn, chúng tôi cũng khó giành chiến thắng".

Liên minh Huyền thoại (LoL) cùng với Dota 2, Fortnite và Counter-Strike: Global Offensive là những tựa game nổi tiếng nhất trong thể loại thể thao điện tử.

Giải đấu năm nay có giải thưởng lên đến khoảng 6,5 triệu USD, cao thứ 3 sau giải thi đấu Dota 2: The International và giải Fortnite World Cup. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật