VFF sẽ bầu Phó Chủ tịch tài chính ở Đại hội thường niên vào cuối tháng 12/2019

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin từ các uỷ viên Ban chấp hành VFF cho hay, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF sẽ được bầu ở Đại hội thường niên, diễn ra vào ngày 28 hoặc 29/12. Hiện tại, VFF cũng bước đầu xác định ứng viên nào tranh cử, ứng viên nào rút lui.
VFF sẽ bầu Phó Chủ tịch tài chính ở Đại hội thường niên vào cuối tháng 12/2019
VFF sẽ bầu PCT phụ trách tài chính ở Đại hội thường niên vào cuối tháng 12 này

Vị trí Phó Chủ tịch (PCT) phụ trách tài chính và vận động tài trợ là vị trí hiện VFF vẫn để khuyết, sau khi ông Cấn Văn Nghĩa rút lui cách nay ít tháng.

Trong cuộc họp Ban chấp hành (BCH) VFF diễn ra chiều 9/11, tại Hà Nội, các uỷ viên BCH đã thống nhất thời điểm chọn người mới cho ghế PCT nói trên sẽ là tại Đại hội thường niên của VFF, dự kiến diễn ra vào ngày 28 hoặc 29/12 tới đây, sau SEA Games 30 và trước VCK giải U23 châu Á đầu năm 2020. 

Cũng theo thông tin từ một số uỷ viên BCH VFF, hiện những ứng cử viên có thể thay thế vị trí PCT phụ trách tài chính là các ông Phạm Thanh Hùng (trưởng Ban bóng đá nữ VFF, chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh, đồng thời là PCT Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh), ông Lê Văn Thành (trưởng Ban tài chính và vận động tài trợ VFF, chủ tịch công ty thể thao Động Lực).

Ngoài ra, không loại trừ khả năng ông Nguyễn Hoài Nam (Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam, chủ tịch CLB FK Sarajevo - Bosnia & Herzegovina) sẽ quay lại tranh cử vị trí PCT phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF.

Điểm chung của các nhân vật kể trên ở chỗ ngoài kinh nghiệm quản lý bóng đá bắt buộc phải có, họ còn là doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có thêm kinh nghiệm về công tác tài chính. Điều đó cho thấy chính VFF muốn rút kinh nghiệm từ sự cố ông Cấn Văn Nghĩa ở đầu nhiệm kỳ 8, khi đặt ghế phụ trách tài chính cho người ngoài lĩnh vực này 

Riêng nhân vật nữa, từng được cho là ứng viên cho ghế PCT VFF phụ trách tài chính là ông Trần Anh Tú (trưởng Ban futsal VFF, chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Thái Sơn Nam), được các uỷ viên BCH VFF hiện tại thông tin, ông Tú tỏ ý muốn rút, không tranh cử ghế PCT tài chính ở Đại hội thường niên VFF vào cuối tháng 12.

Trước đó, ông Tú từng bị bầu Đức phản đối vì ôm đồm quá nhiều ghế, quá nhiều vị trí khác nhau trong bộ máy điều hành bóng đá nội, gồm ghế chủ tịch VPF, chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF), trưởng Ban futsal VFF. Bầu Đức cho rằng một người kiêm nhiệm quá nhiều vị trí như vậy khó có thể làm tốt, khó có sự toàn tâm toàn ý nếu kiêm thêm vai trò PCT phụ trách tài chính của VFF.

Bản thân bầu Đức từng giữ vị trí PCT phụ trách tài chính của VFF ở nhiệm kỳ 7, và ông Đức hiểu rõ tính chất của công việc này hơn ai hết. Trong vai trò PCT phụ trách tài chính của VFF ở nhiệm kỳ cũ, bầu Đức chính là người đã trả lương cho HLV Park Hang Seo, khi ông Park mới đến Việt Nam cách nay 2 năm, và trước khi vị HLV người Hàn Quốc tái ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với VFF.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ 8, các đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có rất nhiều hoạt động quốc tế, đồng nghĩa với việc VFF cần nguồn tài chính dồi dào, cũng như cần sự linh hoạt trong công tác vận động tài trợ.

Thành ra, nhân vật phụ trách mảng tài chính của VFF, cụ thể là PCT mới ngồi ghế này phải chuyên tâm với công việc của mình, đồng thời phải có nguồn tài chính vững vàng, nhằm đảm bảo lo được cho các hoạt động của các đội tuyển, cũng như nếu gặp trục trặc trong việc vận động tài trợ, có thể móc ngay tiền túi, hoặc nguồn tiền từ chính doanh nghiệp do mình làm chủ, giải quyết khó khăn trước mắt cho VFF và cho bóng đá Việt Nam, như cách bầu Đức từng trả lương cho HLV Park Hang Seo 2 năm qua!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật