Do sốc phản vệ gây t‌ử von‌g trẻ sơ sinh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo nhận được đơn của chị Trần Thị Trang, ở thôn Cự Lai, xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo) đề nghị làm rõ nguyên nhân t‌ử von‌g của con chị là cháu Nguyễn Đức Lương sau khi khám, điều trị vàng da tại bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo.
Do sốc phản vệ gây t‌ử von‌g trẻ sơ sinh
Ảnh minh họa

Chị Trang cho biết: Cháu sinh ngày 14-8-2019 tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, nặng 2,8 kg. Sau sinh, cháu ăn, ngủ tốt, phát triển bình thường. Nghi bé bị vàng da, ngày 14-9-2019, gia đình chị đưa cháu tới bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo khám và điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị vàng da bệnh lý. Sau khi tiến hành chiếu đèn và thực hiện các xét nghiệm, chiều cùng ngày, các bác sĩ chỉ định truyền dung dịch để điều trị vàng da. Ngay sau khi truyền dịch, cháu bị sốc phản vệ, người tím tái, ngừng thở 30 giây. Sau đó, bé được chuyển lên bệnh viện Trẻ em nhưng không qua khỏi.

Về việc này, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo Phạm Thị Thu cho biết: Khi tiếp nhận và khám lâm sàng, bác sĩ bệnh viện chẩn đoán cháu bị vàng da bệnh lý kéo dài (cháu được 31 ngày tuổi). Cháu Lương được chuyển đến Khoa Nhi của bệnh viện để chiếu đèn và làm các xét nghiệm cần thiết, trong đó có xét nghiệm chất gây vàng da. Buổi chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy chất gây vàng da là bilirubin tự do ở mức cao, nên cháu được chỉ định truyền dịch Glucose 10% để đào thải chất gây vàng da. Sau khi truyền dung dịch khoảng 30 giây, xuất hiện tím tái toàn thân cháu bé, mạch nhanh, được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3. Ngay lập tức, các bác sĩ xử trí theo phác đồ, đặt ống hỗ trợ thở, nhịp tim ổn định trở lại. bệnh viện chuyển cháu lên tuyến trên là bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bằng xe cấp cứu của đơn vị. Trong quá trình chuyển viện, bệnh viện cử 2 y, bác sĩ đi kèm người nhà cháu và thường xuyên trao đổi với các bác sĩ bệnh viện Trẻ em để nắm tình trạng về diễn biến bệnh của cháu.

Theo báo cáo của bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: Cháu nhập viện lúc 16 giờ 30 phút ngày 14-9-2019 trong tình trạng hôn mê sâu, thở bóp bóng qua nội khí quản, môi hồng nhạt, mạch bắt yếu, nhịp tim đều, da vàng. Trẻ được chẩn đoán sơ bộ: Sốc phản vệ độ 3, theo dõi xuất huyết não và theo dõi rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, cụ thể là hội chứng sin‌ּh dụ‌ּc thượng thận bẩm sinh. Trẻ được thở máy, bù dịch, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh, thực hiện chế độ chăm sóc cấp 1.

Hướng dẫn sơ cấp cứu khi bị sốc phản vệ

Sau 2 ngày theo dõi và điều trị tích cực, bệnh của cháu diễn biến nặng, bác sĩ bệnh viện giải thích tình trạng bệnh nhi cho gia đình. Sau đó, gia đình cháu bé ký cam kết đề nghị cho đưa cháu Lương về nhà lúc 6 giờ ngày 16-9-2019.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Ngọc Hòa, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Trưởng Khoa Thận máu nội tiết, phụ trách chuyên môn khối nội (bệnh viện Trẻ em Hải Phòng): Việc điều trị bệnh vàng da của bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo đối với cháu theo đúng phác đồ, đồng thời xử lý sốc phản vệ kịp thời. Tuy nhiên, do cháu mắc chứng rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, loại bệnh hiếm gặp, nên khi điều trị các loại bệnh khác mắc phải, bệnh nhi phải dùng các loại thuốc, dịch truyền đều có nguy cơ cao xảy ra biến chứng sốc phản vệ. Việc cháu t‌ử von‌g là không may, mặc dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa. Với những trường hợp như thế này, các cặp vợ chồng cần thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh để sinh con được khỏe mạnh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật