Thân chuối ở Việt Nam cho heo ăn, siêu thị Nhật Bản 300.000 đồng 1 khúc nhỏ

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở Việt Nam, khúc thân cây chuối thường được băm nhỏ ra cho heo, gà vịt ăn. Thế nhưng ở Nhật thân chuối dài 10 cm có giá tới 300.000 đồng.
Thân chuối ở Việt Nam cho heo ăn, siêu thị Nhật Bản 300.000 đồng 1 khúc nhỏ
Ảnh minh họa

Xem Video: Giá chuối sẽ tăng cao trong thời gian tới

//

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh những khúc thân chuối được đóng gói đẹp mắt, bày bán tại siêu thị Nhật Bản. Ảnh: Facebook.

Đáng chú ý, khúc thân chuối chỉ dài khoảng 10 cm, để vừa vào lòng bàn tay nhưng có giá bán lên tới 1.400 Yên Nhật, tương đương 280.000 đồng. Ảnh: Facebook.

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì khúc thân chuối ở Việt Nam thường dùng làm thức ăn cho lợn, thậm chí bỏ đi. Ảnh: Facebook.

Trước đó, lá chuối bán trên trang Amazon Nhật với giá 500.000 đồng/lá cũng khiến người Việt ngạc nhiên. Ảnh: Amazon.

Không chỉ thân và lá chuối, nhiều mặt hàng giá rẻ như cho ở Việt Nam cũng có giá vô cùng đắt đỏ ở Nhật Bản. Tronng ảnh là hạt mít luộc bày bán ở Nhật với giá 200.000 đồng/kg. Ảnh: Saostar.

Thậm chí, quả tầm bóp được đóng gói theo trọng lượng 100 gr, bán với giá 338 Yên Nhật, tương đương khoảng 70.000 đồng. Ảnh: FB Mai Anh.

Ở Việt Nam, tầm bóp là loại quả dại có thể hái tại bờ ruộng mà không tốn tiền mua. Ảnh: Kul.

Nếu như ở Việt Nam, lá tía tô có thể mua với giá 1.000-2.000 đồng/mớ nhưng ở Nhật bán theo lá với giá 500-700 đồng/lá. Ảnh: Internet.

Chai tương ớt 250 ml giá 10.000 đồng ở Việt Nam được bán với giá 350 Yên (gần 75.000 đồng) ở Nhật. Ảnh: Saostar.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật