Ngày 26/8, Ngoại trưởng Nga, ông Vladimir Lavrov cho biết, mọi hoạt động của quân đội Syria tại thị trấn Khan Sheikhoun đều không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào, kể cả các thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về việc hình thành khu vực giảm leo thang ở Idlib.
"Nói về tình hình trong khu vực giảm leo thang ở Idlib, đặc biệt là ở Khan Sheikhoun và các khu vực lân cận, các lực lượng vũ trang Syria được chúng tôi hỗ trợ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào", ông Lav Lavrov nói.
Bộ trưởng Nga nhấn mạnh rằng, lệnh ngừng bắn ngay từ đầu đã không áp dụng cho những kẻ khủng bố (ám chỉ Hayat Tahrir al-Sham, tiền thân là al-Qeada Syria).
Nhóm khủng bố đã có những hành động khiêu khích, pháo kích vào các vị trí của quân đội Syria, Nga, thậm chí chúng còn không kích cả vào các khu vực xung quanh trạm quan sát Thổ Nhĩ Kỳ.
Xem Video: NÓNG: tartous nơi có căn cứ hải quân Nga ở Syria bị tấn công dữ dội
//
Để ngăn chặn các hành vi khiêu khích của lực lượng khủng bố, các cuộc không kích đã được tiến hành dưới sự phối hợp của Không quân Nga và Không quân Syria.
"Đó là lý do tại sao các cuộc tấn công vào Khan Sheikhoun được thực hiện bởi lực lượng quân đội Syria là hợp pháp và cần thiết, phù hợp với nguyên tắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria", ông Lavrov nhấn mạnh.
Trong một diễn biến đáng chú ý, cùng ngày, lực lượng cảnh sát quân sự Nga đã triển khai lực lượng của họ đến khu vực gần đài quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng nông thôn phía bắc của Tỉnh Hama.
Theo một báo cáo quân sự từ chính quyền Hama, cảnh sát quân sự Nga đã triển khai lực lượng của họ đến khu vực gần đài quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ để giảm bớt căng thẳng giữa các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Cảnh sát quân đội Nga đã được các phóng viên địa phương ghi lại khi họ đang thiết lập vị trí căn cứ xung quanh đài quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính phủ Syria yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi vị trí quan sát này và tất cả các vị trí khác ở tây bắc Syria, tuy nhiên việc triển khai lực lượng của Nga tại đây không liên quan gì đến việc gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải rời khỏi Hama - Idlib.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối rút khỏi trạm quan sát ở Morek. Tuy nhiên, họ không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với Lực lượng Vũ trang Syria, bởi lẽ các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cô lập hoàn toàn.
Khoảng 12 trạm quan sát đã được Ankara thiết lập từ tháng 9/2018 nhằm phân định giữa lực lượng chính phủ và những kẻ khủng bố ở tỉnh Idlib. Nhiệm vụ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là giám sát vùng đệm, được tạo ra trong khuôn khổ các thỏa thuận ba bên giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
Trước đó, trợ lý của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad, Bouthaina Shaaban, nói với Đài truyền hình Al-Mayadeen rằng, Quân đội Syria có thể phá hủy các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực giảm leo thang Idlib để cắt đứt nguồn cung của các nhóm khủng bố đang hoạt động trong khu vực.
Theo bà Shaaban, các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu định cư Morek đang bị bao vây. Quân đội Syria có thể sẽ loại bỏ các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ và những phần tử khủng bố.
"Thổ Nhĩ Kỳ đã không tuân thủ các thỏa thuận ký kết tại Astana và biến các trạm quan sát thành các cơ sở, được sử dụng để tái triển khai vũ khí và chiếm đóng lãnh thổ của chúng tôi", nữ quan chức Syria nói.
Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện của họ tại trạm quan sát bất chấp hoạt động của quân đội Syria.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng khẳng định, binh sĩ nước này sẽ không rời chốt giám sát quân sự Morek. Ông bác bỏ thông tin rằng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị "cô lập" sau đợt tiến công của quân Chính phủ Syria vào Idlib.
Thậm chí, giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ còn đe dọa sẽ sử dụng tổ hợp phòng không S-400 Nga mới chuyển giao để bắn hạ máy bay của Syria.