Theo RT, cảnh sát Moscow ngày 3/8 cho biết, họ đã bắt giữ khoản 600 người trong một cuộc biểu tình trái phép nhằm phản đối việc một số ứng cử viên bị loại khỏi cuộc bầu cử hội đồng sắp tới.
Trước đó, các nhà chức trách đã cảnh báo cuộc biểu tình là bất hợp pháp.
Bộ Nội vụ Nga cho hay, có khoảng 1.500 người đã tham gia cuộc biểu tình. Thay vì tập trung ở một địa điểm nhất định, nhóm biểu tình đã đi bộ qua đại lộ dài 9km gần quảng trường mang tính biểu tượng của Moscow.
Yêu cầu tổ chức biểu tình vào đã bị từ chối vì đơn yêu cầu gửi quá muộn để có thể xem xét và đưa ra địa điểm cụ thể cho hoạt động biểu tình. Ít nhất 3 cuộc biểu tình trái phép đã bị xử phạt. Ban tổ chức biểu tình cho biết, họ vẫn đang đàm phán cụ thể với chính quyền về các cuộc biểu tình.
Do cuộc biểu tình không được thông qua dẫn đến sự va chạm giữa người biểu tình với cảnh sát. Một số người biểu tình đã tấn công cảnh sát hoặc mang vũ khí đến nơi công cộng. Những người này đã bị cảnh sát bắt giữ.
Một số nhà hoạt động chính trị cũng đã bị bắt giữ vì vi phạm các quy định của Nga về tổ chức các cuộc tụ họp đông người. Một trong số đó là Lyubov Sobol - Luật sư của Tổ chức chống tham nhũng, thành viên của Hội đồng điều phối đối lập Nga.
Cuộc biểu tình của phe đối lập có nhận được sự ủng hộ của dân chúng Nga hay không lại là một câu chuyện khác.
Theo một cuộc thăm dò ý kiến của VTSIOM được thực hiện sau cuộc biểu tình trước đó cho thấy 61% người được khảo sát đồng ý rằng, cảnh sát có thể sử dụng các biện pháp mạnh đối với những cuộc biểu tình trái phép, miễn là họ tuân thủ quy định của Pháp Luật.
Hãng tin Reuters cho rằng, Điện Kremlin đã cấm một số ứng viên có tư tưởng đối lập tham gia kỳ bầu cử nhánh lập pháp thành phố Matxcơva vào tháng 9, dù chính quyền luôn bác bỏ suy đoán này.
Một cuộc biểu tình tương tự nhưng được cấp phép diễn ra ở St Petersburg cũng thu hút 1000 người tham dự.
Điều tra lãnh đạo đối lập
Trong một diễn biến có liên quan, các nhà điều tra Nga đang mở cuộc điều tra Hình Sự đối với tổ chức có tên "Quỹ chống tham nhũng" mà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny lập ra vì cáo buộc rửa tiền lên tới 1 tỷ ruble (15,3 triệu USD).
Ông Nalvany, người hiện đang chịu án tù 30 ngày vì tổ chức biểu tình trái phép, đã khẳng định quỹ trên hoàn toàn minh bạch trong vấn đề tài chính.
Hôm 30/7, một tòa án ở Moscow cũng đã bác đơn xin thả tự do sớm của ông Navalny vì những lý do sức khỏe sau khi ông này bất ngờ bị bệnh trong nhà giam và phải nhập viện.
Ông Navanyl đã tố một "người thứ ba" đã lẻn vào phòng giam của ông và tấn công hóa học vào ông, khiến phát ban và mặt sưng phồng.
Dù các bác sĩ điều trị đã kết luận đây chỉ là dị ứng cấp tính, và tình trạng sức khỏe của ông Navanyl đã tiến triển nhanh chóng, vị này vẫn cho rằng có người đã cố tình tấn công ông và yêu cầu được kiểm tra camera an ninh của nhà tù để chứng minh mình đúng.
Bác sĩ riêng của ông Alexei Navanyl đã mang đồ dùng của ông này tới phòng thí nghiệm nhưng kết quả cho thấy không có gì đặc biệt hay hóa chất độc hại đối với con người trên đó.
Trước đó, hôm 27/7, hơn 1.300 người tham gia biểu tình đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình nhằm phản đối cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố Moscow sắp tới.
Tổng số ứng cử viên đăng ký vào các vị trí của hội đồng thành phố Moscow là hơn 200 người, và 1/3 trong số đó là ứng cử viên độc lập, bao gồm những thành viên thuộc phe đối lập.
Ủy ban phụ trách điều tra Nga đã phát hiện ra một số trường hợp ứng cử viên đã đi theo con đường "không chính đáng" và đây là nguyên nhân dẫn tới cuộc biểu tình đòi tự do nổ ra ở Moscow.