Cồn cát hình cá ngựa mới nổi trên biển ở Hội An

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cồn cát mới nổi trên biển dài 200 m giống hệt hình con cá ngựa, cách bờ biển Cửa Đại thành phố Hội An, Quảng Nam vài trăm mét.
Cồn cát hình cá ngựa mới nổi trên biển ở Hội An
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, mỗi khi thủy triều rút xuống, khu vực gần cửa sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại (TP Hội An, ) tiếp tục nổi lên một cồn cát. Vị trí này cách cồn cát xuất hiện trên biển Cửa Đại trước đó khoảng 1,6 km về phía đông.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay vị trí cồn cát mới nổi từng là bãi biển du lịch của phố cổ Hội An. Tuy nhiên, triều cường xâm thực gây sạt lở đã "xóa sổ" bãi tắm này. "Đầu năm 2019, cát bồi tụ trở lại, đến tháng 6 vừa qua nơi đây xuất hiện cồn cát cách bờ khoảng 230 m", ông Hùng nói.

Mực nước từ trong bờ đến cồn cát gần một mét, một số người dân có thể lội ra thả lưới bắt cá. Ông Trần Văn Hà (ngụ TP Hội An), mô tả ban đầu dải cát này nằm dưới nước, từ tháng 6 đến nay, mỗi khi thủy triều rút xuống lúc thì uốn cong hình chữ S giống hệt bản đồ Việt Nam, khi thì na ná hình con cá ngựa.

"Cồn cát mới này ít nhiều gây ảnh hưởng việc đi lại tàu thuyền đánh bắt thủy sản của ngư dân", ông Hà cho hay.

Cồn cát mới nổi gần dãy biệt thự ven biển Hội An. Kết quả quan trắc bước đầu, Tổng cục phòng chống thiên tai xác định, cồn dài khoảng 200 m, cách bờ biển 230 m, liên tục được bồi thêm và phát triển về phía gần bờ.

Phần đầu và cuối của cồn cát mới nổi phình ra rộng lớn hơn nhiều so với đoạn giữa. Mỗi khi thủy triều rút xuống, rong rêu và rác thải tấp vào khá nhiều.

Lãnh đạo TP Hội An, cho biết thêm triều cường xâm thực, sạt lở, năm 2016 mảng đất lớn ven bờ bị tách giãn tạo ra một cù lao ngay giữa luồng lạch ra vào cửa Đại. Giờ đây dải cát mới nổi như "vòng tay khổng lồ" chở che cho cù lao này.

Trước đó, tháng 2/2019, cồn cát dài hơn một km, nơi rộng nhất 200 m từng nổi lên mặt biển Cửa Đại (Hội An). Tháng 4, Tổng cục Phòng chống thiên tai tiến hành khảo sát và ghi nhận tổng diện tích dải cát là 13,6 ha; trong đó hai điểm xa nhất có chiều dài 1.126 m, đoạn lớn nhất rộng 220 m.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã gửi văn bản chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, kiểm tra sự xuất hiện của cồn cát này để có giải pháp phù hợp. Quảng Nam cũng đã kiến nghị Cục Đường thủy Nội địa (Bộ Giao thông Vận tải) hỗ trợ dự án nạo vét cồn cát gây bồi lấp luồng lạch nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân, du khách.

Vị trí cồn cát mới nổi ở gần khu vực cửa Đại (TP Hội An). Ảnh: Google Maps.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật