Ngành đường sắt đang “khát vốn” để khắc phục thiệt hại bão lũ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 16/11,tại tỉnh Phú Yên, đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác khắc phục bão 12.
Ngành đường sắt đang “khát vốn” để khắc phục thiệt hại bão lũ
Công tác khắc phục tuyến đường sắt sau cơn bão số 12 đã bước sang giai đoạn 2, tuy nhiên, các đơn vị của ngành đường sắt cho biết đang thiếu vốn.

Trong đợt bão lũ vừa qua, tuyến đường sắt đi qua tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông Nguyễn Như Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh cho biết, tổng kinh phí thiệt hại vào khoảng gần 120 tỷ đồng, trong đó về cầu đường 68,5 tỷ đồng do sạt trượt từ nón cầu, mái ta luy, xói trôi nền đá tại 15 vị trí với khoảng 7.880m3 đất đá, hơn 10.000 cây đổ vào đường sắt và hệ thống tin tín hiệu  là khoảng 42,6 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng đường sắt như hệ thống nhà ga, trạm gác chắn bị tốc mái, sập.

“Đơn vị đang phải vay tiền để tổ chức thi công trong thời gian qua. Giai đoạn tiếp theo đang không biết lấy nguồn đâu ra”, ông Bình bày tỏ.

Ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần đường sắt Việt Nam cho biết, bão số 12 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác chạy tàu, phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn. Sau bão bộc lộ rất rõ kết cấu đường sắt đã quá già nua; nhiều điểm sóc, lắc mạnh. Để đảm bảo an toàn chạy tàu, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã chủ động huy động nguồn lực tài chính để thực hiện thi công. Tuy nhiên, hiện các đơn vị đang “khát vốn” để tiếp tục khắc phục.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nghe các đơn vị ngành đường sắt báo cáo thiệt hại cũng như công tác khắc phục sau cơn bão số 12.

“Nguồn kinh phí dự phòng khắc phục hậu quả do sự cố, thiên tai năm 2017 được phân bổ cho Tổng công ty là 22 tỷ, trong đó trả nợ khắc phục năm 2016 là 10,75 tỷ đồng nên nguồn dự phòng chỉ có 11,25 tỷ đồng. Trong khi tổng thiệt hại từ đầu năm do bão lũ đến giờ đã vào khoảng 230 tỷ đồng. Tổng công ty và các đơn vị thành viên đang thiếu vốn trầm trọng”, ông Tùng cho biết.

Trên cơ sở đó, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ nguồn vốn khắc phục bão lũ của Trung ương, đồng thời cũng xin Bộ cho chủ trương sửa chữa các nhà gác chắn bảo đảm nơi ở cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Ghi nhận những nỗ lực toàn ngành đường sắt đã tích cực, chủ động khắc phục hậu quả của cơn bão số 12, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu đơn vị cần tiếp tục triển khai các công tác, sớm đưa hoạt động chạy tàu trở lại bình thường. Về vốn, sẽ ưu tiên đối với việc khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra.

“Sau cơn bão này, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cần xây dựng một đơn vị chuyên môn để chủ động, kịp thời ứng phó trong công tác phòng chống và khắc phục bão lũ, không để bị động bất ngờ. Đồng thời cũng cần chủ động hơn trong việc huy động lực lượng tại chỗ”, Thứ trưởng yêu cầu.

Trước đó, trong ngày 15/11, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác của Bộ đã trực tiếp kiểm tra các vị trí sạt lở, sụt trượt tại Đèo Cả.

Liên quan đến việc khắc phục giai đoạn 2 các điểm sụt trượt tại Km 1226+780 – Km1226+825, gian khu gian Hảo Sơn – Đại Lãnh (Đèo Cả), đại điện đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất xây tường chắn chiều dài khoảng 50m, khoan cấy thép giữ chân tường rọ đá.  Đồng thời phun vữa giữ rọ đá tránh o-xi hóa, bảo đảm kết cấu.

Về vấn đề này, thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương khoan điều tra địa chất, cùng với đó, cần làm rọ đá có vỏ bọc bên ngoài để bảo đảm không bị hư hỏng do thời tiết. Đối với việc tổ chức thi công, giữ nguyên các thanh chống như bước 1, đổ bê tông thành khối giữ chân chống trượt. Đặc biệt, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ phương án cắt nước chảy từ trên núi xuống, tránh gây sạt, trượt lần nữa.

“Phương án phải đảm bảo tính bền vững lâu dài, an toàn trong thi công và chạy tàu”, Thứ trưởng nhấn mạnh

Trước đó, trong ngày 15/11, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác của Bộ đã trực tiếp kiểm tra các vị trí sạt lở, sụt trượt tại Đèo Cả, gặp gỡ và động viên cán bộ, công nhân ngành đường sắt đang thi công.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 7663
  1. Nghề nuôi tôm hùm ở Khánh Hòa nỗ lực gượng dậy
  2. Có thể xóa nợ cho đối tượng bị thiệt hại bão số 10 và 12
  3. Sau bão số 12: Ngư dân tiền của mất trắng gạt nước mắt quyết chí làm lại
  4. Khánh Hòa: Hơn 2.350 trường hợp công nhân lao động bị thiệt hại do bão số 12
  5. Quảng Nam: Ngăn ngừa dịch bệnh trên cây tiêu sau bão
  6. Nhà chùa hỗ trợ đồng bào lũ lụt ở Khánh Hòa
  7. ASEAN hỗ trợ cho người dân miền Trung bị thiệt hại sau bão 12 đã đáp sân bay Cam Ranh
  8. Lực lượng Công an, Bộ Đội cùng người dân khắc phục thiệt hại sau bão số 12
  9. Hàng do Nga viện trợ đến tay người dân vùng tâm bão Khánh Hòa
  10. Khánh Hòa: Sớm khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch sau bão
  11. Khánh Hòa: Phân bổ 40 tấn hàng Nga viện trợ khắc phục bão số 12 đến tay người dân
  12. Clip: Đau đớn, xót xa cảnh tìm nạn nhân sạt lở núi ở Quảng Nam
  13. Kêu gọi hỗ trợ nước uống cho người dân vùng bão lũ Khánh Hòa
  14. Khánh Hòa: Bão số 12 gây thiệt hại trên 13.500 tỷ đồng
  15. Khánh Hòa: Gia hạn nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay mới để tái sản xuất sau bão
  16. Sau bão số 12, vật liệu xây dựng tại Khánh Hòa tăng giá
  17. Gặp gỡ người hùng cứu gần 300 người trong bão số 12
  18. Mất trắng hàng tỷ đồng, người nuôi tôm cố nén nước mắt trước biển
  19. Bắt đầu hút dầu để trục vớt 8 tàu chìm ở Quy Nhơn
  20. 150.000 trẻ em Việt Nam có nguy cơ bị suy dinh dưỡng sau bão Damrey
  21. Nhiều tỉnh không kỷ niệm 20.11 để khắc phục bão lũ
Video và Bài nổi bật