Tại một lứa tuổi nhất định, người đàn ông mất khả năng cươּng cứnּg, sự cương xảy ra không do bất kỳ kích thích vật lý nào. Nói một cách khác, đàn ông ở lứa tuổi này có chiều hướng phải suy nghĩ đến một điều gì đó khiêu dâm hay thị giác phải được kích thích bằng một hình ảnh gợi tình thì mới có thể trở nên “cứng rắn”.
Ở tuổi của chồng bạn, đàn ông mất đi khả năng đó, nhưng chuyện này xảy ra một cách dần dần và chồng bạn có lẽ đang ở một giai đoạn nào đó cần nhiều sự kích thích bằng trực quan để trở nên “mạnh mẽ” hơn.
Đó không phải là lỗi của bạn nếu như sự lão hóa của chàng gây nên điều này vì người đàn ông nào cũng sẽ phải trải qua lứa tuổi đó. Có thể vì không biết tới điều này mà chàng đã đổ lỗi cho bạn về việc dư thừa trọng lượng.
Theo Ivillage, hiện tại thứ duy nhất khiến chàng “đứng thẳng” được chính là một sự kích thích vật lý, điều bạn có thể đem đến cho anh ấy. Vì thế, công việc của bạn là nói cho anh ta biết điều gì đang xảy ra và nếu chàng muốn giúp đỡ thì hãy bắt đầu bằng việc đưa lại cho bạn niềm vui trong tình dục, ngay từ bây giờ.
Đừng ra tối hậu thư với chàng. Hãy làm chuyện đó một cách nhẹ nhàng nhất nhưng đảm bảo rằng anh ấy sẽ hiểu tương lai nằm trong tay mình. Nếu mối quan hệ của hai vợ chồng bạn vẫn còn tốt đẹp, thì chuỵện này trở nên thuận lợi. Còn nếu bạn cảm thấy cần sự giúp đỡ thì hãy xin ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa tình dục để có một sự tư vấn chuyên nghiệp.
Chi Anh