“Dế“ với tuổi “teen“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khoảng 2,3 năm trở lại đây, điện thoại di dộng đã trở nên thực sự phổ biến tại Việt Nam, không còn là thứ vật dụng xa xỉ đắt tiền như mơ ước của những năm cuối thế kỷ 20.
“Dế“ với tuổi “teen“
Ảnh minh họa

Những chú dế xinh xắn đã trở thành tiện ích rất “bình dân”, kể cả với học sinh, sinh viên vốn ít khi dư dả. Vậy thế hệ "teen" ngày nay đang sử dụng điện thoại di động như thế nào? Một cuộc điều tra nho nhỏ của chúng tôi được thực hiện ở một số trường phổ thông trung học tại Hà Nội đã thống kê được một số “style” dùng di động rất "teen", đặc trưng với lứa tuổi học trò.

"Teen" đang dùng điện thoại gì?

 

Trong hơn 400 bạn học sinh phổ thông được phỏng vấn, có 59,5% đang sử dụng điện thoại di động. Vậy cũng đủ thấy di động không còn quá mới mẻ và lạ lẫm với học đường, nơi cứ 2 bạn học sinh phổ thông thì 1 bạn sở hữu 1 cái “tít tít”. Vậy trong trường học hãng điện thoại nào được tín nhiệm nhất?

 

 

Điện thoại di động với tuổi teen như là một nhu cầu thiết yếu (Ảnh minh họa)
 

 

 

Đứng đầu danh sách, không ngoài dự kiến, chính là Nokia. 42,8 % số học sinh đang sử dụng di động là khách hàng của hãng điện thoại khổng lồ này. Với hàng loạt mẫu mã và các dòng sản phẩm đa dạng, từ 1100 giá cả rất “học trò” tới N-series hiện đại với vô vàn tính năng tuyệt hảo, người sử dụng có thể thỏa sức chọn lựa sản phẩm theo túi tiền, theo mẫu mã hình dáng, theo các tính năng sử dụng hay đơn giản là kích thước và các nút bấm dễ thao tác.

 

Ngoài ra, chiến dịch quảng cáo được đầu tư công phu tỉ mỉ và qui mô đã truyền tải đến các bạn trẻ những hình ảnh bắt mắt, với hàng loạt mẫu Nokia phong cách đa dạng và cuốn hút. Có quá nhiều lý do để Nokia giữ vững vị trí số 1 trong cuộc bình bầu của những người năng động trẻ tuổi.

 

Ở vị trí thứ 2, chiếm 15,7%, Samsung ghi điểm nhờ kiểu dáng, và một số dòng máy giá bình dân. Đã có những cơn sốt máy Samsung khá rầm rộ nhưng thời gian gần đây phân khúc trung bình và thấp của Samsung không tạo được ấn tượng gì đặc biệt với giới trẻ vốn rất dễ bị hấp dẫn với sự đổi mới và phong cách lạ.

 

Motorola đứng thứ 3 với 14,3% tín đồ tuổi "teen". Dòng RAZR siêu mỏng là lựa chọn hoàn hảo cho các bạn trẻ ưa chuộng sự thanh mảnh gọn nhẹ đi kèm với kiểu dáng hiện đại, phân khúc thấp của Motorola với các mẫu máy dưới 2 triệu đồng khá hấp dẫn với giới học trò nói chung.

 

Sony Ericsson gần đây thu hút được nhiều sự chú ý với các mẫu máy music phone đặc sắc, đây cũng chính là những sản phẩm lôi cuốn giới học trò nhiều nhất. Tuy vậy có lẽ giá những chiếc Walkman phone này còn hơi “cứng”, nên Sony Ericsson chỉ đứng ở vị trí thứ 4 với 8,2%.

 

 

Bộ sưu tập điện thoại di động tuổi "teen"  (Ảnh minh họa)
 

 

 

Còn lại là Cityphone 6,9%, Sfone 3,3%, HT mobile 1,4 % và một số hãng điện thoại khác. 3 loại máy trên đúng chất học trò, với giá cả rất phù hợp nhưng lại ít tính năng, chất lượng chưa đảm bảo, và nhất là không “thể hiện” được cá tính bản thân.

 

Đa dạng về hãng dế đã đành, phân cấp cao cấp của các em "tít tít" này cũng nhiều vô kể, từ N93, O2 XDA II và 3250,3230, tới 6030 đều đủ mặt đủ tên. Có tới 27,9% số học sinh sử dụng di động sở hữu những con dế giá hơn 5 triệu đồng, và 36,7% sử dụng music phone. Nhưng cái đặc biệt của "teen mobile" phải kể đến cách chủ nhân tuổi học trò “trang điểm” cho máy như thế nào.

 

Phụ trang mobile của dân "teen"

 

Những phụ kiện đtdđ thiết yếu của giới "teen" 
 

 

100% di động của dân "teen" có móc đeo. Không chỉ là sợi dây móc vào máy để dễ bề rút máy ra khỏi túi áo, túi quần mà đó còn là đồ trang sức thiết yếu mà không ai có thể bỏ quên. Từ những cái móc nhỏ xíu lấp lánh hạt thủy tinh đến những nhân vật hoạt hình có đèn nháy khi có cuộc gọi đến, tới những con thú bông to gấp 3 lần chiếc điện thoại, tất cả đều có thể xuất hiện trong tay một teen đang đứng alô ngoài cổng trường. Dù máy xịn hay máy “rởm” điều thiết yếu cần có chính là: móc di động!!!

 

24,8% teen mobile được dán bởi các loại sticker hoặc dán vỏ. Có thể là những viên đá dán bàn phím long lanh hoặc hình lông thú trên nắp pin điện thoại, hay là những vỏ dán máy đủ màu sắc họa tiết được bày bán nhan nhản ở các cửa hàng lưu niệm. 

 

Không còn những vỏ máy đen bóng hay trắng bạc cổ lỗ già cỗi, mà thay vào đó là những chiếc điện thoại rực rỡ sắc màu rất “độc” rất riêng theo sở thích và con mắt thẩm mỹ của từng người. 

 

Chăm chút và cẩn thận, trang trí cho mobile như vậy, xuýt xoa khi thấy một hạt đá bong ra khỏi bàn phím hay dây móc điện thoại bị đứt, nhưng chính họ lại quá quen thuộc với cảnh mất điện thoại, thứ tài sản giá trị lưu giữ thông tin của bạn bè và người thân.

 

Thậm chí có người được hỏi đã cười rất tươi và hồn nhiên trả lời: “Em mất điện thoại 4 lần rồi, lần đầu còn sợ khóc lóc tùm lum, nhưng mấy lần sau quen rồi nên chẳng có vấn đề gì!”

 

Những chủ nhân trẻ tuổi

 

71,4% dân "teen" cất điện thoại trong túi quần. Lý do: dù đi bộ, đi xe bus, hay xe máy, để điện thoại trong túi quần đều rất dễ rút ra sử dụng khi có cuộc gọi đến hay có tin nhắn. Nhưng cũng chính những chiếc túi nông đính đá và đủ loại xiềng xích của quần bò lại chính là nguyên nhân gây xước máy, hoặc dễ rơi máy.

 

25,5% cất di dộng trong túi xách và cặp trong khi 3,1% còn lại biến di động thành 1 loại “dây chuyền” đeo lủng lẳng trước cổ.

 

Những chủ nhân trẻ tuổi ( Ảnh minh họa)

 

Và bao da đựng di động ư? Không đời nào! Đó là phụ trang cho các vị “phụ lão” mà thôi! Ngoài ra cũng có một số bạn sử dụng bao đựng di động bằng vải và túi đựng nhỏ xinh song cũng rất hiếm gặp bởi nếu dùng túi đựng như vậy sẽ khá bất tiện lúc cần rút máy ra để sử dụng.

 

Teen quan niệm những người dùng máy xịn, phân khúc cao là cậu ấm cô chiêu, là “dân chơi”, còn những người trang trí máy với vẻ ngoài bắt mắt không giống ai thì là “sáng tạo” và “phong cách”. Nhưng không có nhiều "teen" chăm chút đến việc bảo trì, hay đơn giản là việc giữ tài sản của mình một cách cẩn thận và có ý thức.

 

Thay vào đó, là thái độ bất cẩn, vô ý, những cái điện thoại mới cáu chỉ sau một thời gian quăng quật đã trở nên thê thảm đến mức không nhận ra. Và việc xin phụ huynh mua máy mới là điều hiển nhiên? Phải chăng phần lớn những chiếc di động này đều của phụ huynh mua cho, nên cứ thoải mái vô tư mà xài?

              

Cuộc sống hiện đại luôn đi kèm với những tiện ích công nghệ giúp đỡ cho con người trong công việc, thông tin liên lạc và giải trí. Thế hệ trẻ thời nay tiếp cận với những tiện ích của nền công nghệ đổi mới từng ngày cũng là một điều tất yếu, và họ sử dụng những cải cách công nghệ ấy với một phong cách rất riêng. Mỗi thế hệ có một cách sống khác nhau, và những nhu cầu cũng rất khác nhau.

Hiện nay, mũi nhọn của thị trường di động Việt Nam đang tập trung nhiều hơn vào giới trẻ, vì vậy việc đầu tư tìm hiểu nhu cầu những khác hàng này là rất cần thiết để có thể tiếp cận thị trường tiềm năng. Biết đâu những đòi hỏi của lứa tuổi “bất trị” cũng có thể sẽ là khởi nguồn sáng tạo cho các dòng sản phẩm di động mới độc đáo hơn?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật