Đó là kết quả từ một cuộc nghiên cứu của các chuyên gia đến từ ĐH Pittsburgh (Mỹ), sau khi hỏi qua 711 teen về hoạt động tình dục và thói quen nghe nhạc.
Nhóm khảo sát nhận thấy những teen thường nghe các bài hát chứa nhiều cụm từ khêu gợi có khả năng sẽ làm “chuyện ấy” cao gấp hai lần.
Theo thông tin trên chuyên san American Journal of Preventative Medicine, nhóm đã phân cấp các lời nhạc thiếu lành mạnh dựa trên mức độ mà bài hát đó đề cập đến seּx như một hoạt động thiên về thể xác hơn là yêu đương đơn thuần. Họ từ chối nêu tên những bài hát nào thuộc hạng mục gợi dục, nhưng có trích dẫn một số cụm từ từng xuất hiện trong phần lời dạng này.
Các chuyên gia cũng chia các bạn trẻ từ 13 đến 18 tuổi thành 3 nhóm: đều đặn nghe các bài “khiêu khích”, thỉnh thoảng mới nghe và không thường nghe. Kết quả, nhóm đầu tiên nghe hơn 17,6 giờ/tuần, trong khi nhóm 3 nghe chưa tới 2,7 giờ/tuần. Ngoài ra, 45% số teen thuộc nhóm 1 đã quan hệ tình dục, còn tỉ lệ này ở nhóm 3 là 21%.
Dù vậy, tiến sĩ Brian Primack, đứng đầu nhóm nghiên cứu, vẫn tỏ ra thận trọng: “Tất nhiên là nó có vẻ liên quan, nhưng cũng khó mà kết luận việc nghe nhạc góp phần trực tiếp vào chuyện quan hệ sớm. Theo tôi, các bậc phụ huynh nên cân nhắc vấn đề này. Đừng cho rằng nghe bài hát nào chỉ là “chuyện của teen”.
Tôi không khuyên ba mẹ cấm teen nghe loại nhạc gợi dục, vì điều đó dường như là bất khả thi, nhưng họ nên trò chuyện với teen về seּx và xem xét những bài hát như vậy dưới ngữ cảnh phù hợp.”
Tại Anh, phát ngôn viên của nhóm Brook - tổ chức từ thiện tư vấn về sức khỏe tình dục dành cho giới trẻ - nhận định: “Dĩ nhiên, môi trường văn hóa có vai trò nhất định nhưng không ảnh hưởng trực tiếp. Sẽ quá đơn giản nếu nói rằng hễ teen nào nghe nhạc gợi dục nghĩa là teen ấy đã “yêu”. Vẫn còn nhiều yếu tố khác tác động đến “chuyện ấy” của teen.”
Rebecca Findlay, thành viên của FPA (Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình Anh), đồng tình với ý kiến cho rằng hành vi tình dục “không thể bị tác động chỉ bởi một yếu tố riêng biệt nào đó”. Bà nói: “Theo tôi, điều mà nghiên cứu trên cho thấy là tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho teen thật tốt!”