Triều Tiên đe tấn công bất ngờ Hàn Quốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bình Nhưỡng vừa lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công trả đũa “khó lường“ nhằm vào Hàn Quốcsau một loạt các vụ va chạm biên giới giữa hai nước trong thời gian qua.
Triều Tiên đe tấn công bất ngờ Hàn Quốc
Căng thẳng biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Quân đội hai bên hiện trong tình trạng căng thẳng trước thềm các cuộc gặp cấp cao song phương đã định.

Hôm 19/10, hai nước đấu nhau bằng vũ khí loại nhỏ sau khi lính Hàn Quốc bắn cảnh cáo về phía một tàu tuần tra của Triều Tiên đang di chuyển về giới tuyến quân sự ngăn cách hai nước.

Bộ Quốc phòng Hàn quốc cho hay, trong thông điệp gửi qua đường dây nóng biên giới, quân đội Triều Tiên cảnh báo họ sẽ tiến hành "các biện pháp khó lường" để trả đũa sự khiêu khích từ quốc gia phía nam. Thông điệp còn nêu rõ Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục tuần tra dọc giới tuyến.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul đã phản hồi bằng một thông điệp bày tỏ sự lấy làm tiếc, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng không nên khiêu khích thêm.

"Phía chúng tôi nêu rõ quan điểm của mình, rằng chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những khiêu khích nữa của Triều Tiên", ông nhấn mạnh.

Ngày 7/10, các tàu của hải quân Triều Tiên và Hàn Quốc đã đấu súng gần vùng biên tranh chấp trên Hoàng Hải. Ba ngày tiếp đó, lính biên phòng hai bên nổ súng về phía nhau sau khi Triều cố bắn hạ những quả bóng dán truyền đơn mà các nhà hoạt động Hàn Quốc thả sang phía bắc.

Bình Nhưỡng liên tục yêu cầu Seoul cấm các hoạt động truyền đơn này song Seoul khẳng định không có cơ sở pháp lý nào để làm như vậy.

Tuần trước, hai miền Triều Tiên đã tổ chức các cuộc hội đàm nhằm giải quyết căng thẳng nhưng cuộc họp kết thúc mà không có thỏa thuận nào.

Các vụ đụng độ ở biên giới đã ảnh hưởng xấu đến một quyết định mà hai bên đạt được trong chuyến thăm bất ngờ tới Seoul của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên hồi đầu tháng, đó là nối lại hội đàm cấp cao bị đình hoãn từ tháng 2.

Hàn Quốc đã đề nghị bắt đầu đối thoại trở lại vào ngày 30/10 và phát ngôn viên Bộ Thống nhất Lim Byeong-Cheol nói với các phóng viên rằng ông tin tiến trình này vẫn diễn ra như đã định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật