Khi HLV Lê Thụy Hải tuyên bố Công Vinh chỉ đáng ngồi dự bị

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay (21/10), khi liên lạc với HLV Lê Thụy Hải, ông Hải một lần nữa nhấn mạnh ông không biết Công Vinh là ai (?!). Trong khi đó, lãnh đạo B.Bình Dương lại không muốn khơi vấn đề nhạ‌y cả‌m này...
Khi HLV Lê Thụy Hải tuyên bố Công Vinh chỉ đáng ngồi dự bị
Công thần của B.Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải sớm thể hiện quan điểm cứng rắn với Công Vinh

“Tôi không biết Công Vinh là ai?”

Công Vinh về B.Bình Dương là vụ chuyển nhượng đình đám nhất bóng đá nội trong nhiều tháng qua. Dù vậy, khi vừa mới chân ướt chân ráo đến B.Bình Dương, tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam đã vấp ngay sự phản đối của GĐKT Lê Thụy Hải - người đang có quyền quyết định về chuyên môn của đội bóng đất Thủ Dầu.

Ông Hải trả lời cứng rắn rằng ông không quan tâm đến chuyện Công Vinh vốn là ngôi sao của bóng đá nội, ở B.Bình Dương, chỉ có ông Hải là ngôi sao và mọi cầu thủ đều phải tuân thủ các quyết định của ông.

Ngoài ra, vị HLV lão làng này cũng để ngỏ khả năng sẽ cất Công Vinh trên ghế dự bị. Ông nói: “Anh Đức là cầu thủ hay nhất V-League mùa trước, điều đó có nghĩa là Anh Đức hay hơn Công Vinh. Nên Anh Đức sẽ đá chính và Công Vinh sẽ ngồi dự bị”.

Không những thế, khi trao đổi về vấn đề Công Vinh, sau một loạt lời nói tỏ thái độ không hài lòng, HLV Lê Thụy Hải còn nhấn mạnh: “Tôi không biết Công Vinh là ai, nên tôi không quan tâm đến chuyện có hay không có cậu ấy ở đây”.

“Tôi chẳng phải là HLV của B.Bình Dương, cũng chẳng phải là người quyết định về chuyên môn của đội bóng này. Tôi chỉ là GĐKT, nên cũng không cần quan tâm người ta đưa cầu thủ nào về” – vẫn là lời ông Hải.

Đây là điều hoàn toàn không bất ngờ vì trước giờ ông Lê Thụy Hải nổi tiếng là mẫu HLV có cá tính mạnh, không thích sự áp đặt. Công Vinh có thể ngôi sao ở bất cứ đội bóng trong nước nào mà anh từng khoác áo, nhưng về dưới trướng HLV Lê Thụy Hải có thể mọi việc sẽ khác.

Việc ông Hải mạnh miệng tuyên bố sẽ cất Công Vinh trên ghế dự bị có thể không phải nói suông, bởi trong sự nghiệp của mình, ông Hải từng gạt sang một bên rất nhiều ngôi sao sáng giá, sẵn sàng đối đầu với bất cứ ngôi sao nào.

Lãnh đạo B.Bình Dương không muốn khơi vấn đề nhạ‌y cả‌m

Trái ngược với quan điểm cứng rắn của HLV Lê Thụy Hải, lãnh đạo CLB B.Bình Dương từ sau phát biểu của ông Hải tỏ ra khá mềm mỏng, chủ yếu họ không muốn đề cập sâu đến phát biểu mạnh mẽ của ông Hải.

Liên lạc với GĐĐH CLB B.Bình Dương Trần Văn Đường sáng nay (21/10), ông Đường cho biết ông mới đi xa về, cũng chỉ mới nghe phản ánh chuyện này một cách qua loa, chứ chưa tìm hiểu sâu.

Trong khi đó, Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Becamex (công ty quản lý CLB B.Bình Dương) Cao Văn Chóng cho biết không tiện phát biểu về vấn đề nhạ‌y cả‌m này.

Riêng chủ tịch CLB B.Bình Dương, ông Nguyễn Minh Sơn, hiện đang chữa bệnh tại Singapore, vài ngày nữa mới về, nên cũng chưa thể phát biểu về vấn đề của HLV Lê Thụy Hải và Công Vinh.

Có thể hiểu động thái của lãnh đạo CLB B.Bình Dương vào lúc này, họ không muốn làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa vị HLV đang làm được việc ở đất Thủ Dầu là ông Lê Thụy Hải – người vừa giúp cho B.Bình Dương lần thứ 3 vô địch V-League, và bên kia là cầu thủ nổi tiếng nhất V-League, Lê Công Vinh.

Chỉ có điều, qua phát biểu của ông Hải, có thể cảm nhận được sự bực dọc của ông này về chuyện ông không phải là người có tiếng nói quyết định trong vụ chuyển nhượng Lê Công Vinh, trong khi lẽ ra với cương vị là người nắm chuyên môn, ông Hải phải được quyền đó.

Ông Hải bỏ ngỏ luôn khả năng từ giã đội bóng đất Thủ Dầu khi cần thiết, ông nói: “Trong trường hợp đội bóng gây sức ép buộc tôi sử dụng cầu thủ mà họ đã bỏ ra nhiều tiền để chiêu mộ, tôi sẽ ra đi!”.

Sở dĩ ông Hải nói trước đến khả năng này, vì đấy là câu chuyện không phải chưa có tiền lệ ở B.Bình Dương, nơi rất nhiều HLV đã từng khốn khổ bởi sự đỏng đảnh của các ngôi sao, bởi việc cầu thủ ở đây thích báo cáo vượt cấp, hơn là tuân thủ chuyên môn theo hàng dọc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật