18 giờ, U.19 HAGL JMG – U.21 Malaysia: Ra mắt và 3 điểm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần đầu tiên đến với khán giả Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long song U.19 Học viện HAGL JMG đã tạo ra một cơn sốt lan tỏa rộng khắp.
18 giờ, U.19 HAGL JMG – U.21 Malaysia: Ra mắt và 3 điểm
U.19 HAGL JMG (đỏ)

Chắc hẳn đội bóng của HLV Guillaume Greachen sẽ không muốn mọi người thất vọng khi U.21 Malaysia là đối thủ rất vừa miếng.

Trong các đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á thì Malaysia là nước không lọt nổi vào VCK U.19 châu Á tổ chức tại Myanmar và đó là kết quả đáng thất vọng với nền bóng đá đã có 2 lần vô địch SEA Games 2009 và 2011. Trong khoảng thời gian 5 năm vừa qua, Malaysia đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ để từng bước xác lập lại vị thế hàng đầu ở khu vực như cách đây hơn 20 năm.

Tuyển U.21 Malaysia đến với giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 chính là đội U.19 Malaysia được tăng cường khi trong danh sách 20 người có đến 13 cầu thủ sinh năm 1996, 3 cầu thủ sinh năm 1995 và chỉ có 4 cầu thủ vừa tròn 20 tuổi.

Ở trận đầu ra quân, U.21 Malaysia bất ngờ đánh bại ứng viên U.21 Sydney dù bị gác trước hơn 1 tiếng đồng hồ. Không phải là một tập thể mạnh về kỹ thuật nhưng U.21 Malaysia là đội bóng có kỷ luật chiến thuật tốt, chơi tập trung và chủ yếu dùng các pha bóng đơn giản, gọn để tiếp cận khung thành đối thủ rồi dứt điểm.

Cầu thủ tuyển U.19 HAGL JMG cũng có kỷ niệm không mấy vui gì về U.21 Malaysia vì ở giải Hassanal Bolkiah Trophy ở Brunei, tuyển U.19 VN đã bất ngờ để thua 0-2 khi dính đòn hồi mã thương của đối thủ. Đội U.21 Malaysia ở giải Hassnal Bolkiah Trophy là thành phần chuẩn bị cho SEA Games 2015 và không liên quan nhiều đến đội U.21 Malaysia đến Cần Thơ lần này nhưng lối đá phản công, càn lướt của họ thì không nên xem thường.

HLV Guillaume Greachen của cho biết ông đã xem U.21 Malaysia thi đấu và đánh giá đội bóng này có thể hình và sức mạnh tốt hơn các cầu thủ U.19 HAGL JMG nhưng chất kỹ thuật trong lối chơi ở mức bình thường. Ông “Giôm” cũng không ngần ngại khi nói rằng chiến thắng trước U.21 Malaysia là điều nằm trong tầm tay của U.19 HAGL JMG.

Điểm đáng chú ý nhất của U.19 HAGL JMG khi lần đầu tiên ra mắt khán giả là xuất hiện nhiều cầu thủ chưa từng thi đấu nhiều trong màu áo U.19 Việt Nam. Hậu vệ trái Hồng Duy được HLV Guillaume Greachen đẩy lên đá tiền vệ, trong khi các gương mặt như hậu Ksor Úc, Lê Đức Lương và thủ môn Văn Tiến là những nhân tố mới ở hàng phòng ngự U.19 HAGL JMG. Dĩ nhiên các cầu thủ khiến khán giả say mê là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn sẽ ra sân ngay từ đầu.

Nhiều người tin rằng với sự ăn ý, hiểu nhau thì U.19 HAGL JMG cũng mạnh không kém gì U.19 VN dù thiếu đi những cái tên như Phan Văn Long, Quang Hải, Hồ Tuấn Tài.

Tuyển U.19 HAGL JMG buộc phải thắng, bởi một kết quả hòa cũng rất bất lợi cho thầy trò ông Giôm vì trận cuối cùng vòng bảng U.19 HAGL JMG phải gặp U.21 Sydney là đội đã dồn vào thế đường cùng. Ba điểm cho U.19 HAGL JMG là điều không ai nghi ngờ nhưng cao hơn hết khán giả còn muốn chứng kiến một lối đá đẹp mắt, kỹ thuật cùng tinh thần rực lửa từ các “gà nòi” của bầu Đức.

Dự đoán: U.19 HAGL JMG thắng 2-0

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật