Hết tiền uống rượu, nghịch tử đốt nhà mẹ ruột

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hết tiền uống rượu, Sô Minh Náp (trú ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên) về nhà xin tiền mẹ ruột là bà Sô Thị Hoạnh để đi uống rượu tiếp, nhưng không được. Bực tức, Náp châm lửa đốt cháy căn nhà của mẹ mình.
Hết tiền uống rượu, nghịch tử đốt nhà mẹ ruột
Ảnh minh họa

Hành vi của Náp vừa bị TAND huyện Sơn Hòa đưa ra xét xử công khai, tuyên phạt 9 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Cộng bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 9 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 14-5, sau khi đi uống rượu về, Náp xin tiền mẹ ruột là bà Sô Thị Hoạnh để đi uống rượu tiếp, nhưng bà Hoạnh không cho. Trong cơn là ngà, Náp lấy cây củi đang cháy dưới bếp đốt cháy ngôi nhà sàn bằng gỗ, tre, mái lợp tranh cùng một số đồ đạc trong nhà bà Hoạnh.

Trước đó, ngày 5-3, Sô Minh Náp đã bị TAND huyện Sơn Hòa tuyên phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật