Nội các Nhật thay 2 bộ trưởng trong ngày

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đã gặp cú sốc khi hai bộ trưởng cùng từ chức trong một ngày (20/10).
Nội các Nhật thay 2 bộ trưởng trong ngày
Tân Bộ trưởng tư pháp Yoko Kamikawa - Ảnh: Reuters

Ngay lập tức, hai nhân vật mới đã được chọn thay thế: bà Yoko Kamikawa vào chức vụ bộ trưởng tư pháp thay bà Midori Matsushima, chức vụ bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp sẽ do ông Yoichi Miyazawa, 64 tuổi, nắm giữ.

Theo Kyodo, bộ trưởng tư pháp Midori Matsushima từ chức chỉ vài giờ sau khi bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp Yuko Obuchi đệ đơn ra đi sáng qua.

“Tôi là người đã bổ nhiệm hai bộ trưởng trên. Với tư cách là thủ tướng, tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi về sự việc này” - ông Abe nói với các phóng viên.

Bà Matsushima vướng phải bê bối vi phạm luật bầu cử. Ngày 18-10, Đảng Dân chủ đối lập cáo buộc bà phát quạt giấy in hình và tên bà cho cử tri. Trong khi đó, bà Obuchi bị cáo buộc sử dụng quỹ chính trị sai mục đích.

Bộ trưởng Yuko Obuchi, 40 tuổi, là một ngôi sao chính trị đang lên ở Nhật Bản. Bà là một trong năm nữ bộ trưởng vừa được ông Abe chỉ định vào các chức vụ quan trọng với mục tiêu thúc đẩy vai trò của nữ giới đối với nền kinh tế.

Bà Obuchi là con gái của cựu thủ tướng Keizo Obuchi. Xinh đẹp, dày dạn kinh nghiệm và có gia thế vững chắc, bà bộ trưởng được truyền thông dự đoán sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau khi nhiệm kỳ của ông Abe kết thúc.

Ngoài bà Obuchi và bà Matsushima, Bộ trưởng quốc phòng Akinori Eto cũng vấp phải các cáo buộc về sử dụng sai quỹ chính trị.

Các bê bối của nội các ông Abe xảy ra vào thời điểm đầy thử thách đối với chính quyền Thủ tướng Abe. Theo truyền thông Nhật Bản, ông Abe đang chuẩn bị tung ra các chính sách khó khăn hơn, trong đó bao gồm việc tăng thuế tiêu dùng, vốn rất không được lòng dân chúng.

Cuộc điều tra mới nhất của Hãng tin Kyodo cho thấy tỉ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe còn 48,1%, giảm 6,8% so với cuộc điều tra hồi đầu tháng 9. Cuộc điều tra mới cũng cho thấy 65,9% số người trả lời phản đối tăng thuế tiêu dùng từ mức 8% hiện nay lên 10% và chỉ có 31% ủng hộ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật