Tổng quan WTA Finals 2014: Đảo quốc đỏ lửa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Còn hơi sớm để người hâm mộ thưởng thức những trận đấu từ 8 tay vợt nữ mạnh nhất thế giới hiện nay, nhưng dù sao thì đó vẫn luôn là điều mà chúng ta mong đợi.
Tổng quan WTA Finals 2014: Đảo quốc đỏ lửa
Tổng quan WTA Finals 2014: Đảo quốc đỏ lửa

Giải đấu cũng đã chọn một vị trí mới để tổ chức năm nay: Singapore. Chúng ta đều đã biết rằng châu Á là nơi mà quần vợt đang phát triển và khán giả cũng mỗi lúc một đông hơn, tuy nhiên việc di chuyển từ Istanbul – nơi diễn ra WTA Finals suốt 3 năm qua để tới một nơi như Singapore là khá mạo hiểm. Bởi khán giả Thổ Nhĩ Kỳ là những người hâm mộ nhiệt tình nhất trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện ngoài lề bởi bây giờ tất cả chỉ còn tập trung vào hai bảng đấu đã được bốc thăm và các tay vợt sẽ chính thức bước vào cuộc cạnh tranh vào hôm nay.

Bảng Đỏ gồm có Serena Williams, Simona Halep, Genie Bouchard và Ana Ivanovic. Có lẽ không phải nói nhiều về việc tay vợt nào sẽ đi tiếp vào bán kết, tất nhiên ứng cử viên nặng ký ấy là Serena. Tay vợt số 1 thế giới đã chơi 12 trận trước 3 đối thủ còn lại của bảng này và mới chỉ thua duy nhất 1 lần. Thậm chí đối với cả phần còn lại của giải đấu, Serena cũng mới thua 4 trận nhưng thắng tới 49 lần. Tại WTA Finals, cô đã giành được cả thảy 25 chiến thắng, mới thua 3 trận, đạt được tất cả 4 danh hiệu. Vậy thì cuộc đua còn lại sẽ diễn ra giữa Halep, Bouchard và Ivanovic.

Trong số này, Halep và Bouchard đều mới lần đầu tiên tham dự giải đấu, tất nhiên còn nhiều bỡ ngỡ. Trong khi đó, Ivanovic thì đã từng là cựu số 1 thế giới, tiếc rằng thành tích của cô tại WTA Finals không thực sự tốt. Tay vợt người Serbia mới chỉ thắng 2 trận, còn lại để thua 4 trận trong số 6 lần ra sân.  Trong khi Bouchard và Ivanovic là những tay vợt dùng nhiều kỹ thuật thì Halep dựa vào nền tảng thể lực sung mãn của mình để thi đấu. Và có vẻ như Halep có nhiều khả năng lọt vào vòng bán kết hơn các đối thủ còn lại nhờ vào sự ổn định và tinh thần thi đấu tốt.

Bảng trắng là sự tham gia của Maria Sharapova, Petra Kvitova, Agnieszka Radwanska và Caroline Wozniacki. Giống như Serena, Sharapova là tay vợt xếp loại cao nhất và cũng được đánh giá cao nhất ở bảng đấu này. 2014 là năm thi đấu nhiều lên xuống thất thường của tay vợt người Nga. Tuy nhiên, nhìn chung thì cô vẫn đạt được những thành công nhất định như chức vô địch Roland Garros vừa qua, danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp. Maria Sharapova mới chỉ giành được 1 chức vô địch tại WTA Finals, nhưng cách đây đã 10 năm rồi. Cô đang chờ đợi 1500 điểm ở WTA Finals để có thể thu hẹp khoảng cách với Serena trên BXH. Nếu điều ấy xảy ra, ngày mà Sharapova trở lại ngôi vị số 1 thế giới sẽ không còn xa.

Nhưng trước khi có thể đạt được điều đó, Sharapova phải vượt qua Kvitova, một nhà vô địch Grand Slam khác với danh hiệu tại Wimledon hồi tháng 7. Tay vợt người Cộng hòa Czech, dù thi đấu không ổn định nhưng luôn có khả năng thành công tại các giải đấu lớn.

Năm 2011, cô cũng đã lên ngôi vô địch tại WTA Finals. Ngoài ra thì Agnieszka Radwanska cũng không phải một đối thủ dễ đối phó với sức thi đấu bền bỉ. Caroline Wozniacki có lẽ là tay vợt bị đánh giá thấp nhất ở bảng Đỏ này tuy nhiên phong độ của cô gái người Đan Mạch này cũng tốt lên rất nhiều trong năm nay, đặc biệt là sau khi chia tay tay golf số 1 thế giới Rory McIlroy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật