Kiều nữ Việt thay đổi dung nhan với tóc ngôi giữa và ngôi lệch

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chăm chút mái tóc và tạo kiểu sao cho đẹp và luôn tươi trẻ là điều hầu hết phái đẹp đều chú ý, và nhất là những m‌ỹ n‌ữ “vạn người“ quan tâm của Vbiz.
Kiều nữ Việt thay đổi dung nhan với tóc ngôi giữa và ngôi lệch
Ảnh minh họa
Với quan niệm người phương Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng khuôn mặt đẹp là khuôn mặt trái xoan, thon gọn và cân đối. Sở hữu khuôn mặt này, các quý cô có thể thoải mái lựa chọn kiểu tóc dành cho mình. Nhất là với mái tóc chia ngôi giữa, mái tóc đang gần như ngầm mặc định dành cho những mỹ nhân. Nhưng phải không người đẹp nào của Vbiz cũng sở hữu mái tóc chia ngôi giữa hoàn hảo, cho dù họ có mái tóc khỏe đẹp chăm sóc kỹ lưỡng.


Thu Thảo tuyệt đối không nên chọn kiểu búi tóc chia ngôi giữa, nó làm cô trông kém sang và thay đổi tới nỗi mọi người phải từ bỏ hẳn quan điểm: mặt đẹp chọn tóc nào cũng đẹp.


Hồ Ngọc Hà vốn nổi tiếng biến hóa với nhiều kiểu tóc đẹp, dịu dàng có, sang trọng có. Nhưng có lẽ tóc ngôi giữa là kiểu tóc kém thành công nhất của cô...

... nó vô tình làm lộ phần trán với mép tóc vuông vắn, làm khuôn mặt Hà Hồ kém nữ tính. Trong khi với mái tóc hất lệch dù uốn xoăn nhẹ hay tóc thả tự nhiên thì khuôn mặt cô tỏa sáng dịu dàng và quyến rũ hơn rất nhiều.


Diễm My 9x lại sở hữu khuôn mặt cân đối, với các đường nét hài hòa tươi sáng nên cô thường xuyên chọn tóc ngôi giữa đem lại mềm mại nữ tính cho cô.


Và hất tóc lệch cho những sự kiện cần cá tính và khác biệt hơn.



Có lẽ Trương Ngọc Ánh nên cân nhắc mỗi khi trang điểm với tóc ngôi giữa, bởi cách trang điểm nhẹ nhàng với gam màu nâu cam sẽ cân bằng lại cho cô tránh khỏi ánh mắt quá sắc...


...như khi dùng môi đỏ và kẻ liner đậm.  Tóc ngôi giữa thắng tắp làm cho khuôn mặt của nữ diễn viên có phần"dữ" và quá sắc sảo. Trong khi đó, với tóc chia ngôi lệch uốn lọn mềm mại, Trương Ngọc Ánh đẹp quyến rũ hơn bao giờ hết.

Mai Phương Thúy thường xuyên chọn mái tóc dài thẳng và chia ngôi giữa của mình với phong cách dạo phố hay dự sự kiện lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng tóc uốn xoăn lọn hất lệch đem lại nét quyến rũ hơn cho khuôn mặt của hoa hậu.

Dù sở hữu gương mặt tròn, và cả các đường nét cũng tròn nhỏ nhưng Ngọc Trinh khá biết cách nổi bật với tóc ngôi giữa, nếu để thẳng cô chọn tóc tự nhiên có độ phồng, không là thẳng mượt ôm sát mặt.

Hay uốn lọn sóng to tự nhiên tạo vẻ bồng bềnh cho mái tóc, khiến cho khuôn mặt sáng nhưng tròn càng rạng rỡ. Ít xuất hiện với mái tóc hất lệch, vì dường như Ngọc Trinh biết rằng gương mặt cô kém sang với kiểu tóc này.

Tăng Thanh Hà mang khuôn mặt hoàn hảo cho mọi kiểu tóc, nếu như tóc ngôi giữa thường được Hà Tăng chọn khi mặc các trang phục năng động hiện đại...


Thì tóc ngôi lệch lại song hành với những sự kiện sang trọng trong trang phục quyến rũ.



Thanh Hằng cũng là sao Việt để tóc 50/50 kém đẹp so với tóc 2:8 quen thuộc...
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật