Đánh chết nhân viên nhà xác… vì 500.000 đồng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì “con nợ” chưa thể trả khoản tiền đã vay, Tiến rủ đồng bọn đến đòi tiền và đánh chết nhân viên nhà xác của bệnh viện.
Đánh chết nhân viên nhà xác… vì 500.000 đồng
Chân dung kẻ cho vay nặng lãi đánh chết người Nguyễn Quốc Tiến.

Chiều 20/10, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tạm giữ Hình Sự Nguyễn Quốc Tiến (29 tuổi, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.


Kết quả xác minh ban đầu, chiều 19/10, nhân viên quán cà phê (đối diện cổng sau nhà xác bệnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ) sang lấy ly thì phát hiện anh Trần Hữu Trương (nhân viên nhà xác) nằm bất tỉnh nên tri hô mọi người cấp cứu, nhưng nạn nhân đã t‌ử von‌g. Chiều hôm đó chỉ có một mình anh Trương trực tại nhà xác.

Theo trình bày của anh Lưu Trường Kỹ (nhân viên quán cà phê), khoảng 13h30 cùng ngày, anh Trương có qua mua cà phê và mang ly vào khuôn viên bệnh viện uống như thường lệ. Đến khoảng hơn 15h, anh Kỹ qua lấy ly thì phát hiện sự việc trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã đến hiện trường xác minh và làm công tác khám nghiệm. Kết quả pháp y, nạn nhân t‌ử von‌g do chấn thương sọ não. Trước khi anh Trương t‌ử von‌g, 5 thanh niên đi 3 xe môtô đến khu vực nạn nhân làm việc.

Trong đó có Nguyễn Quốc Tiến, một chủ nợ cho vay nặng lãi. Trưa 20/10, Tiến đã đến công an trình diện và thừa nhận đánh anh Trương.

Theo lời khai của Tiến, do cho anh Trương mượn 500.000 đồng, nhiều lần đòi nhưng anh này khất nợ nên 14h chiều 19/10, Tiến rủ thêm Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Sang, Phan Văn Điền Em và Phan Văn Điền Anh (cùng ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng) đến đòi nợ.

Lời qua tiếng lại, Tiến đấm mạnh 2 cái vào bên hàm phải anh Trương khiến nạn nhân quỵ xuống. Tiến tiếp tục dùng chân đá mạnh vào sườn phải anh Trương. Thấy nạn nhân bất tỉnh cả nhóm bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật