Kẻ đăng ảnh tiếp thị gái mạ‌ּi dâ‌ּm được giảm án

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xác định Hùng có gia cảnh khó khăn, phạm tội lần đầu, TAND Tối cao giảm 10 tháng tù cho bị cáo có hành vi chụp ảnh gái mạ‌ּi dâ‌ּm đăng quảng cáo trên web đen này.

Sáng 20/10, tại phiên phúc thẩm mở tại TAND Tối cao, cả ba bị cáo Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi), Lê Huy Diễn (32 tuổi,) và Dương Việt Hùng (37 tuổi) cương quyết không rút kháng cáo xin giảm hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội, tháng 12/2009, Diễn thuê nhà ở phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) kinh doanh nhà nghỉ. Một thời gian ngắn sau, Phượng đến thuê phòng để ở và làm địa điểm B.hoa. Phượng nhờ Hùng, Việt chụp ảnh khỏ‌ּa thâ‌ּn hai cô gái làm việc cho mình, quảng cáo trên một trang web chuyên môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm.

Có khách liên lạc, Phượng trực tiếp thỏa thuận giá, địa điểm, thu công môi giới 100.000 đồng mỗi lượt. Tháng 9/2013, việc B.hoa tại nhà nghỉ của Diễn bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại phiên sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt Việt 8 năm tù, Hùng 30 tháng tù, Phượng 6 năm và Diễn lĩnh 5 năm 6 tháng tù.

Trong phiên phúc thẩm hôm nay, Phượng, Diễn và Hùng cho rằng hình phạt của tòa sơ thẩm quá nặng. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng mức án đã tuyên với hai Phượng và Diễn thấp so với mức định khung hình phạt dành cho tội danh của họ vì phạm tội nhiều lần, với nhiều người. Phượng và Diễn bị y án.

Tòa cũng khẳng định việc cho Hùng hưởng án treo như kháng cáo của bị cáo là không thể. Tuy nhiên, HĐXX giảm từ 30 tháng xuống 20 tháng tù vì xét thấy anh ta phạm tội lần đầu và hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật