Dầu mỡ xuất sang Đài Loan để làm thức ăn động vật

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 20-10, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Quang Trung cho biết 43 triệu kg dầu mỡ của Công ty Đại Hạnh Phúc xuất đi Đài Loan nhằm làm thức ăn động vật.
Dầu mỡ xuất sang Đài Loan để làm thức ăn động vật
Một quản lý nhà hàng ở Đài Loan công khai xin lồi người tiêu dùng vì đã dùng dầu bẩn trong quá trình chế biến thức ăn - Ảnh: Weibo.com

Liên quan đến nghi vấn Công ty Đại Hạnh Phúc (Việt Nam) xuất khẩu sang Đài Loan 43 triệu kg dầu mỡ và một phần trong số này liên quan đến bê bối dầu ăn bẩn ở Đài Loan, ngày 20-10, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Quang Trung cho biết qua rà soát ban đầu, số dầu mỡ này xuất đi Đài Loan nhằm làm thức ăn động vật, tuy nhiên không rõ phía Đài Loan có sử dụng số dầu mỡ này đúng mục đích hay không?

Ông Trung cho biết đang đợi thông tin từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương xung quanh vụ việc này để trả lời Phòng Kinh tế - văn hóa Đài Bắc (Đài Loan) tại Hà Nội.

Cũng theo ông Trần Quang Trung, VN không nhập lô dầu và thực phẩm chế biến nào của các công ty liên quan đến vụ dầu ăn bẩn làm thực phẩm cho người tại Đài Loan.

Trước đây, Đài Loan cho rằng VN có nhập 480 thùng đồ hộp có sử dụng dầu ăn bẩn, nhưng ông Trung cho rằng đó là thông tin nhầm lẫn.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật