HLV Miura có thể đưa đội tuyển Việt Nam đến chức vô địch?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều lần tuyên bố sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) giành chức vô địch AFF Cup 2014, chính HLV Miura đã tự gây áp lực cho mình. Điều đó lý giải vì sao trong thời gian qua, ông thầy người Nhật đã liên tục có những điều chỉnh để ĐTVN đi đúng quỹ đạo.
HLV Miura có thể đưa đội tuyển Việt Nam đến chức vô địch?
ĐTVN có đủ tham vọng để vô địch AFF Cup 2014

Trong khi U19 Việt Nam luôn được báo chí và người hâm mộ nói tới suốt thời gian dài vừa qua, thì ĐTVN đang âm thầm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm nay là AFF Cup 2014. VFF không giao chỉ tiêu vô địch, nhưng HLV Miura lại tin rằng ĐTVN sẽ giành ngôi cao nhất. Để thực hiện được mục tiêu này, ĐTVN cần có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt.

Sau những gì đã làm được trong khoảng hơn 1 tháng qua, có vẻ ĐTVN đã bắt đầu vào guồng, nhưng sự quyết định đến thành bại tại AFF Cup năm nay, lại là giai đoạn chuẩn bị nước rút. Nói cách khác, HLV Miura sẽ chưa thể hết đau đầu khi những kế hoạch của ĐTVN vẫn còn dở dang, còn bài toán xây dựng lối chơi, tìm ra bộ khung hoàn chỉnh, vẫn còn rất ngổn ngang.

HLV Miura đang đưa ĐTVN đi đúng hướng

Thực tế, HLV Miura đã khá hài lòng với chuyến tập huấn kéo dài 20 ngày tại Nhật Bản vừa qua. Tại đây, các cầu thủ không chỉ được đổi gió, được tiếp cận với nền bóng đá phát triển, mà qua chuyến tập huấn này tình cảm thấy trò sẽ khăng khít hơn, hiều nhau hơn.

HLV Miura đã rất tâm lý, khi tự bỏ túi tiền mời toàn đội đi ăn các đặc sản tại đất nước Mặt trời mọc, đồng thời cho các học trò xả trại để tạo tâm lý thoải mái. Nhưng chơi ra chơi, làm ra làm, những buổi tập và giao hữu, ĐTVN luôn được ông thầy người Nhật Bản yêu cầu phải thực sự nghiêm túc.

Về khâu chuẩn bị thể lực đang có sự cải thiện sau quá trình nhồi thể lực cho cầu thủ tại Trung tâm J-Green Sakai, Osaka. Chỉ giành được 1 chiến thắng trước đội bóng đang thi đấu ở JL-eague 2 trong 3 trận giao hữu. Tuy nhiên, 1 tháng tập huấn ở Nhật Bản là quá trình giúp HLV Miura xây dựng được nền tảng về mặt thể lực cho các cầu thủ.

Với giáo án của HLV thể lực mới, các cầu thủ đang dần làm quen với các bài tập theo chiều hướng tăng dần sức nặng. Đáng mừng hơn cả, dù đối đầu với các bài tập nặng, nhưng không có trường hợp nào bị chấn thương, điều vẫn thường xảy ra ở các lần tập trung trước đó trong giai đoạn này. Điều đó cho thấy, giáo án mà HLV Miura đang áp dụng phù hợp với thể trạng của các cầu thủ.

Về mặt lối chơi, HLV Miura vẫn đang có những thử nghiệm. Trong 3 trận đá giao hữu tại Nhật Bản, HLV Miura luôn sử dụng tới 2-3 đội hình để từ đó chọn ra những cầu thủ ưng ý nhất.

Việc HLV Miura loại 2 công thần Vũ Phong và Quốc Anh, cùng với đó là cầu thủ trẻ Minh Tâm, không hoàn toàn là vì chuyên môn. Tất nhiên, những cầu thủ này đã không có thể lực tốt nhất và không phù hợp với sơ đồ chiến thuật đang được ông Miura xây dựng ở ĐTVN, nhưng trên hết HLV người Nhật Bản muốn nhấn mạnh rằng bất cứ cầu thủ nào ở ĐTVN đều có thể bị loại nếu như không phần đấu hết sức mình. Điều đó cũng có nghĩa, cơ hội sẽ nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ từ đội Olympic Việt Nam, thậm chí là U19 Việt Nam.

Có thể thấy, ĐTVN đã chạy xong phần nền, với việc bắt đầu đi vào quỹ đạo, cả về chuyên môn lẫn tư tưởng. Tuy nhiên, thời gian phía trước, mới thực sự là thử thách vói HLV Miura, khi kế hoạch chuẩn bị đã có những thay đổi ngoài ý muốn.

Cúp TP.HCM sẽ không được tổ chức như dự kiến, thay vì đó VFF sẽ mời một số đội bóng làm quân xanh để đá giao hữu với ĐTVN. Như vậy, ĐTVN sẽ không có cơ hội được làm quen với áp lực ở một giải đấu và đó thực sự là một thiệt thòi lớn. Bài toán của HLV Miura, vì thế cũng sẽ nan giải hơn, trong khi thời gian đang ngày càng ít đi.

Theo kế hoạch, ngày mai (19/10), ĐTVN sẽ hội quân tại Bình Dương để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật