Bí mật ghê tởm trong sổ sách của ‘động gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa’ ở Nha Trang

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nằm giữa trung tâm TP. Nha Trang, động mạ‌ּi dâ‌ּm núp bóng nhà nghỉ An Phát (ở phường Lộc Thọ) hoạt động khá công khai trong nhiều năm qua.
Bí mật ghê tởm trong sổ sách của ‘động gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa’ ở Nha Trang
“Tú bà” Lê Thị Minh.

dư luận đang đặt câu hỏi, tại sao động mạ‌ּi dâ‌ּm này đến nay mới bị lực lượng chức năng phát hiện?

Liên quan đến vụ án này, ngày 17/10, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng: Lê Thị Minh (sinh năm 1977), Lê Thị Xuân (sinh năm 1980, em gái Minh), Châu Thanh Cường (sinh năm 1971, chồng Xuân) đều trú thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp và Lê Thị Giang (sinh năm 1961, trú phường Phước Tân, TP. Nha Trang) về tội danh Chứa mạ‌ּi dâ‌ּm, được quy định tại khoản 2 Điều 254 Bộ luật Hình Sự. Riêng bị can Xuân được cho tại ngoại để quản lý tài sản cho chị mình tại nhà nghỉ An Phát.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2010, Lê Thị Minh từ thị xã Hồng Ngự ra Nha Trang thuê căn nhà số 30/8 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang để kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ. Sau khi thuê được căn nhà trên, Minh đã biến nhà nghỉ này thành động mạ‌ּi dâ‌ּm ngay giữa trung tâm thành phố.

Ngoài căn nhà số 30/8, Minh còn thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật ở cùng phường để “nuôi” nhiều gái B.hoa đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Hàng ngày, gái B.hoa được Minh bao 2 bữa ăn. Theo thỏa thuận giữa Minh và các cô gái B.hoa, họ chỉ được bán dâ‌m ở An Phát. Ngoài ra, mỗi lần có khách đến mu‌ּa dâ‌ּm, các cô gái sẽ được điều động sang nhà số 30/8 Hùng Vương để B.hoa. Thường mỗi lần mu‌ּa dâ‌ּm, khách phải trả 300.000 đồng, trong đó Minh thu giữ 150.000 đồng.

Để nhà nghỉ hoạt động thông suốt, Minh thuê những người thân của mình như em gái ruột Lê Thị Xuân, Châu Thanh Cường và Lê Thị Giang làm lễ tân, đồng thời quản lý nhà nghỉ An Phát mỗi khi Minh vắng nhà. Hoạt động mua B.hoa tại nhà nghỉ An Phát đã diễn ra “thuận buồn xuôi gió” suốt 4 năm qua.

Tuy nhiên, chiều 10/10, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, các trinh sát, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ An Phát. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang mua B.hoa tại nhà nghỉ này.

Chiều cùng ngày, PC45 cũng tiến hành kiểm tra cơ sở 2 của nhà nghỉ An Phát ở đường Nguyễn Thiện Thuật, phát hiện thêm 9 gái B.hoa đang đợi khách. Các gái B.hoa bị phát hiện, bắt quả tang tại đây đều rất trẻ, đẹp và ở độ tuổi từ 19 đến dưới 30. Còn khách mu‌ּa dâ‌ּm đa số là du khách đến từ các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi vi phạm Pháp Luật của các đối tượng, gồm: 1,8 triệu đồng (của khách mu‌ּa dâ‌ּm), gần 2 tỷ đồng, 14.000 USD, 7 điện thoại di động, 1 bộ đầu thu hình, 14 camera cùng nhiều giấy tờ, sổ sách thống kê lượt B.hoa để phục vụ công tác điều tra.

Theo sổ sách, giấy tờ cơ quan chức năng thu giữ, khi bị triệt xóa, động mạ‌ּi dâ‌ּm An Phát có ngày thu đến hơn 50 triệu đồng từ việc kinh doanh thân xác các cô gái. Thậm chí có khách mua dâ‌m đến đây còn “qua đêm” với giá 1,5 triệu đồng/đêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật