Có nên từ chối khi chồng thích ‘giao ban’ ở sàn nhà, bàn ghế?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng tôi thời gian gần đây không thích quan hệ trên giường mà cứ đòi làm ở những nơi kỳ cục như bàn, sàn nhà, ghế...
Có nên từ chối khi chồng thích ‘giao ban’ ở sàn nhà, bàn ghế?
Ảnh minh họa

Ban đầu vì chiều chồng nên tôi cũng không phản đối. Nhưng cả 2 đều đã có tuổi (tôi gần 40), vài lần sau tôi hay bị đau lưng. Xin hỏi nhu cầu của chồng tôi liệu có bình thường và tôi có nên tiếp tục hưởng ứng?

Chào bạn!

Xưa nay, chẳng hề có “cẩm nang” nào hướng dẫn hoặc quy định chuyện “giao ban” phải nơi này, không gian này chứ không được “làm” nơi khác. Chọn không gian nào là tùy vào cảm hứng, sở thích và sự thỏa thuận của chàng và nàng. Thay vì chuyện chăn gối của hai bạn lâu nay chỉ diễn ra ở những nơi đã quá quen thuộc thì chồng bạn muốn tìm cảm giác ở nơi khác là điều rất bình thường.

Đây cũng là tâm lý khá phổ biến của nhiều người, chứ không phải riêng ai. Vì thế khi chồng yêu cầu, bạn đừng cho rằng đây là hành động kỳ quặc và “sàn nhà, bàn ghế” là những nơi kỳ cục mà tội cho anh ấy.

Vấn đề đặt ra ở đây là chuyện đau lưng của bạn. tìn‌ּh dụ‌ּc là phải đem lại niềm vui cho cả hai, vì thế bạn nên trao đổi thẳng thắn với chồng để tìm ra giải pháp phù hợp hơn. Có thể cũng “những nơi kỳ cục” như chồng bạn thích, nhưng cả hai nên chọn tư thế, động tác mà bạn cảm thấy thỏa mái nhất.

Bên cạnh đó, thiết nghĩ, bạn cũng nên nhờ bác sĩ tư vấn về cách trị dứt chứng đau lưng. Sự khỏe mạnh và hào hứng đáp ứng như cầu, sở thích tìn‌ּh dụ‌ּc của chồng cũng là một yếu tố quan trọng cho hạnh phúc gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật