Tin liên quan
Theo Rosselkhoznadzor, Ukraine đã tạm nhập các loại rau củ quả từ EU rồi tái xuất sang Nga. Vấn đề là Nga đang trừng phạt cấm nhập khẩu các sản phẩm nông sản từ EU nên việc Ukraine tạm nhập tái xuất thực phầm rau quả từ EU sang Nga là vi phạm lệnh của Nga.
Giám đốc của Rosselkhoznadzor, Sergey Dankvert cho hay: "Chúng tôi sẽ gửi thư cho Ukraine ngày hôm nay (14.10) với yêu cầu họ phải giải thích sự gia tăng đột biến các mặt hàng táo, lê, cà chua và dưa chuột xuất khẩu vào Nga".
Nếu Nga phát hiện ra Ukraine gian lận giúp phương Tây tuồn hàng vào Nga thì Nga sẽ có biện pháp trừng phạt và phòng ngừa. Trước đó, các doanh nghiệp nông sản từ EU tính lách lệnh trừng phạt bằng cách dùng Belarus làm trạm trung chuyển để tuồn hàng từ châu Âu sang Nga.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp Leonid Zayats của Belarus tuần trước đã tuyên bố rằng nước này sẽ đảm bảo kiểm soát việc tái xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm của châu Âu mà Nga lên danh sách cấm nhập khẩu (để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây do cho rằng Nga can thiệp vào nội bộ Ukraine). Và ông Zayats cũng cho biết Nga có thể cử thanh tra đến Belarus để kiểm soát việc tạm nhập, tái xuất các loại thực phẩm châu Âu.
"Nếu Nga áp đặt một lệnh cấm vận, chúng tôi sẽ hỗ trợ kèm theo các hướng dẫn" ông Zayats nói và cho biết thêm rằng các lô hàng thực phẩm quá cảnh sẽ được cục thú y Belarus kiểm soát. "Hàng (thực phẩm) sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng và đóng dấu kỹ càng. Chúng tôi đã đạt được nguyên tắc với Rosselkhoznadzor (Cục kiểm soát thú y và vệ sinh thực phẩm liên bang Nga) trong vấn đề này".
Lệnh cấm nhập thực phẩm của phương Tây được Nga công bố vào đầu tháng 8 bao gồm các loại thịt, cá, sữa, trái cây và rau quả từ các nước Mỹ, 28 quốc gia EU, Canada, Úc và Na Uy trong vòng 12 tháng để trả đũa các lệnh trừng phạt do các nước kể trên tiến hành với Nga.