Chân dung ông chủ giàu có của chuỗi siêu thị Ocean Mart

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thâu tóm Kem Tràng Tiền hồi tháng 4 vừa qua với giá 500 tỷ đồng được coi là một trong các thương vụ để đời của Chủ tịch Ocean Group Hà Văn Thắm.
Chân dung ông chủ giàu có của chuỗi siêu thị Ocean Mart
Ông chủ Tập đoàn Đại Dương Hà Văn Thắm

Những ngày gần đây, thông tin về phi vụ chuyển nhượng Ocean Mart của Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) đã làm xôn xao dự luận và giới đầu tư. Nhận định về phi vụ này, một chuyên gia kinh tế cho rằng: “Tôi khá bất ngờ vì Tập đoàn Đại Dương của ông Hà Văn Thắm chuyển nhượng hệ thống siêu thị Ocean Mart.

Bởi lẽ, trước đó, trong năm 2013 – đầu 2014, Ocean Mart được mở ra dồn dập từ các trung tâm thương mại lớn cho tới các cửa hàng tiện ích loại nhỏ. Lúc đó, tôi đã nghĩ, trong khi các trung tâm thương mại khác đang rơi vào tình trạng ế ẩm thì Đại Dương lại phát triển quá nhanh, trong vòng 1 năm mà Đại Dương lại mở ra nhiều điểm bán hàng đến vậy không hẳn là điều tốt".

Trong giới kinh doanh, cái tên Hà Văn Thắm không còn quá xa lạ. Bởi lẽ, ông Thắm là một trong những doanh nhân nổi tiếng, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông cũng luôn được đứng trong hàng ngũ những doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Ông Hà Văn Thắm sinh ngày 11/12/ 1972 tại xã An Hà, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Ông là cử nhân Đại học Thương Mại, Thạc sỹ trường ĐH Columbia Commonwealth (USA) và Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Công nghệ Paramount, Mỹ.

Ông bắt khởi nghiệp từ rất sớm và trải qua nhiều cương vị khác nhau. Từ năm 1993 - 1997 ông là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh. Sau đó, ông giữ vai trò Tổng Giám đốc Công ty TNHH VNT từ năm 1997 - 2001. Giai đoạn từ 2001 - 2003 ông là Giám đốc Công ty Liên doanh. Từ năm 2003 - 2004 ông Hà Văn Thắm là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Dương.

Từ năm 2004 - 2007, ông giữ cương vị là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Dương. Kể từ năm 2007 - nay ông Hà Văn Thắm đã khẳng định vị thế của mình khi trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương. Tập đoàn Đại Dương là đơn vị có lĩnh vực khá đa dạng - từ bất động sản, khách sạn, tài chính - cho đến truyền thông.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh của mình, ông Thắm khẳn định mình là người gặp nhiều may mắn khi trong nhiều năm kinh doanh, chưa có khó khăn nào đến mức khiến ông cảm thấy thất bại đau đớn, buồn chán hay sụp đổ.

"Tôi bắt đầu kinh doanh vào đúng thời điểm. Đó là may mắn đầu tiên và rất quan trọng. Những may mắn khác có được nhờ kế hoạch kinh doanh của chính mình. Tôi xác định đã kinh doanh đương nhiên phải có kế hoạch tốt, có chiến lược tốt và phải làm đúng, có sự cố gắng, nỗ lực học hỏi. Tuy nhiên, may mắn luôn là yếu tố quan trọng".

Thâu tóm Kem Tràng Tiền hồi tháng 4 vừa qua với giá 500 tỷ đồng được coi là một trong các thương vụ thâu tóm để đời của Chủ tịch Ocean Group Hà Văn Thắm.

Ngoài là Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương, ông Thắm còn là Chủ tịch Ngân hàng Ocean Bank, Chủ tịch Ocean Hospitality, Chủ tịch Công ty cổ phần Bán lẻ và quản lý bất động sản Đại Dương (Ocean Retail), từng là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), thành viên HĐQT Công ty cổ phần VS Industry Việt Nam…

Chia sẻ về cơ duyên đến với ngành ngân hàng, ông Thắm cho biết ông tình cờ gặp một cổ đông muốn bán cổ phần của Ngân hàng nông thôn Hải Hưng, giờ là Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank). Thế là ông và một số người bạn bỏ tiền ra mua. Không hẳn là có chiến lược bài bản gì, đơn giản thấy thích thì mua.

Ông Thắm chia sẻ: "Ngân hàng không phải là một ngành chỉ cần học ở trường là có thể quản trị được ngay. Thường thì ngân hàng có những nguyên tắc rất chặt chẽ, nhưng cũng cần sự cảm nhận để quyết định".

Dù ông Thắm chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu 1,11% ở Tập đoàn Đại Dương nhưng tỷ lệ sở hữu gián tiếp qua các công ty con của ông lại khá lớn, đặc biệt là tại doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (đang nắm giữ 44,37% Ocean Group) mà ông Thắm là chủ sở hữu.

Và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi giới tài chính nhận định: Ông chủ mới của Kem Tràng Tiền này có thể là tỷ phú USD thứ 2 của Việt Nam trong bảng xếp hạng những người siêu giàu do Wealth-X và UBS (ngân hàng Thụy Sĩ) bình chọn hồi đầu tháng 9 vừa qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật