Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị Nga phát lệnh truy nã quốc tế

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin Interfax (Nga) ngày 2/10 đưa tin, Tổng cục điều tra của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố Hình Sự đối với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng như Tổng tham mưu trưởng nước này. Nga đang có kế hoạch đưa hai người này vào danh sách truy nã quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị Nga phát lệnh truy nã quốc tế
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey.

Theo đó, Nga đã khởi tố Hình Sự đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Valeriy Geletey, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Victor Muzhenko, chỉ huy trưởng lữ đoàn 25 thuộc Các lực lượng vũ trang UkraineOleg Mikasa, cũng như những người khác hiện chưa xác định rõ danh tính trong số các chỉ huy của 93 lữ đoàn Các lực lượng vũ trang Ukraine và một số lãnh đạo cấp cao trong giới chức quân đội Ukraine.

"Họ sẽ bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế," Alexander Drymanov, người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga cho biết. Hai người này bị cáo buộc sử dụng các biện pháp và phương tiện chiến tranh bị cấm trong cuộc xung đột tại Đông Ukraine.

Các cá nhân được liệt kê trong danh sách này bị buộc tội giết người, sử dụng phương tiện, phương thức chiến tranh cũng như phạm tội diệt chủng ở miền Đông Ukraine.

Ủy ban điều tra Nga cho biết, các hệ thống tên lửa Grad và Uragan cũng như các loại vũ khí khác đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các thành phố mà phe đối lập kiểm soát  như Luhansk, Donetsk, Slaviansk và Kramatorsk khiến ít nhất 2.500 người thiệt mạng.

Theo ước tính của Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc, số người thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa chính quyền Kiev và phe đối lập tại Đông Ukraine đã lên đến 3.500 người, trong đó có các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay MH17



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật