Một Việt kiều bị đâm trọng thương, cướp tài sản trong khách sạn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 2/10, thông tin từ công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Tý (sinh năm 1991, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.
Một Việt kiều bị đâm trọng thương, cướp tài sản trong khách sạn
Đối tượng Tý tại cơ quan công an

Trước đó, Tý dùng chứng minh nhân dân giả để thuê phòng nghỉ ở một khách sạn trên đường số 49, phường Hiệp Bình Chánh để thực hiện ý định trộm tài sản. Tý để ý ông Tiến- một Việt kiều lưu trú phòng gần đó có nhiều tài sản nên đã lên kế hoạch đột nhập.

Đến sáng sớm ngày 28/9, nhân viên khách sạn T. T.H (đường 49, KP7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nghe tiếng kêu la của khách xảy ra tại phòng số 502 nên nhanh chóng tiếp cận.

Phát hiệnđầu và c‌ơ th‌ể của kháchcó nhiều thương tích,đầy máu nên nhân viên khách sạn đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc cho công an.

nạn nhân được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu vớichẩn đoán khám lâm sàng ban đầu là các vết thương vùng đầu do bị vật cứng đập; 3 nhát dao đâm ở vùng tay, bụng và cổ. Rất may,các vết thương ở phần mềm nên không gây hiểm đến tính mạng.

Tý đã leo qua hàng rào của khách sạn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an Thủ Đức nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng đối tượng nghi vấn và đến chiều 1/10 đã bắt giữ được Tý.

Tại trụ sở Công an, Tý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời thừa nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tại khu vực quận 12, Thủ Đức.

Hiện công an quận Thủ Đức tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật